Pháp luật

Mâu thuẫn khi đang mổ lợn, "mổ" luôn cả đồng nghiệp

Chỉ vì xích mích trong lúc đang mổ lợn, Hữu Anh đã dùng dao chọc tiết lợn đâm chết đồng nghiệp.

Chuyện xảy ra vào khoảng 2h sáng ngày 8/3, Lê Hữu Anh (36 tuổi) và Nguyễn Văn Hiệp (28 tuổi) cùng làm việc tại một lò mổ thuộc tổ dân phố 10 ở phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh.

Trong lúc cả hai đang thực hiện công việc mổ lợn, Hữu Anh nghe thấy tiếng kêu của một con lợn nằm bên cạnh chờ đến lượt. Sẵn trong người đang bực bội, Hữu Anh đã tiện tay cầm dao đâm liên tiếp vào con lợn.

Lò mổ, hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Lúc này, Hiệp thắc mắc vì cho rằng đó là lợn của người khác và hai người đã to tiếng với nhau. Sau câu nói "có muốn bị đâm không?", đồng thời chưa dứt lời Hữu Anh đã đâm dao chọc tiết lợn vào bụng Hiệp.

Thấy Hiệp chảy máu nhiều, Hữu Anh và người cùng lò mổ đưa Hiệp đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, nhưng nạn nhân đã tử vong do vết thương xuyên phổi, rách màng tim. Hữu Anh cũng bị cơ quan công an bắt giữ ngay sau đó.

Vụ việc được bàn giao cho Phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Trần Hoàng

Nguồn tin: Pháp Luật Plus

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP