Trong nước

Mật phục người vận chuyển 77kg thuốc nổ, đâm đội trinh sát để thoát thân

Sau một thời gian theo dõi, mật phục, các trinh sát Đồn Biên phòng Cù Bai đã bắt giữ 3 đối tượng có hành vi mua bán vật liệu nổ trái phép.


Bắt giữ 3 đối tượng mua bán thuốc nổ trái phép


Các trinh sát áp giải đối tượng Hoàng Văn Hiếu

Ngay lập tức, tổ trinh sát đã chia nhóm và đã bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Bình (SN 1996, ở bản Mới, xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy). Khi thấy Bình bị bắt, đối tượng còn lại điều khiển xe máy bỏ chạy về hướng Khe Sanh. Khi bị lực lượng chức năng ngăn chặn, đối tượng này còn cầm dao đâm thẳng vào đội hình rồi vứt túi xuống đường. Các trinh sát Biên phòng Đồn Cù Bai tiếp tục truy đuổi và bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Hiếu.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tang vật, gồm: 2 túi xách chứa 77,5 kg thuốc nổ, 2 xe máy BKS 73H1-22286 và 81U1-00258, 1 dao nhọn, 1 điện thoại di động, 1 bình xịt hơi cay.


Các đối tượng tại cơ quan điều tra của Đồn Biên phòng

Qua đấu tranh ban đầu, đối tượng Bình khai nhận đã cùng với Hiếu (chú ruột Bình) vào bản Chà Lỳ, xã Hướng Lập mua thuốc nổ về bán với mục đích kiếm lời. Hai đối tượng này khai đã mua số thuốc nổ trên từ đối tượng Hồ Văn Song (bản Cù Bai, xã Hướng Lập), với giá 10 triệu đồng. Ngay sau đó, Đồn Biên phòng Cù Bai đã bắt giữ thêm đối tượng Song để phục vụ điều tra.

Qúa trình truy xét, lực lượng Biên phòng đã triệu tập thêm đối tượng Hồ Văn Bao (SN 1992, ở bản Chà Lỳ), người được Song thuê gùi thuốc nổ về bán cho các đối tượng trên.

Hiện lực lượng Biên phòng Đồn Cù Bai đã tiến hành niêm phong các tang vật của vụ án, tiếp tục điều tra mở rộng.

Tác giả bài viết: Đăng Đức

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP