Pháp luật

Mất mạng vì bẹo má bạn gái người khác

Thấy bạn gái bị khách uống cà phê nhiều lần bẹo má chọc ghẹo Vinh tức giận về phòng trọ lấy con dao quay lại quán cà phê đâm khách tử vong...

Ngày 18-4, Công an quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh lập hồ sơ điều tra, xử lý Ngô Nguyễn Hữu Vinh (21 tuổi, quê Kiên Giang, tạm trú Bình Tân) về hành vi “giết người”.

Vinh và bạn gái tên H (18 tuổi) từ Kiên Giang lên TP Hồ Chí Minh thuê phòng trọ sống như vợ chồng. Hằng ngày Vinh đi làm bảo vệ còn H làm nhân viên tại quán cà phê Đ.H.P (đường số 7, phường An Lạc A, Bình Tân).

Đối tượng Vinh

Tang vật

Tối 17-4, trên đường đi làm ngang qua quán cà phê mà H đang làm việc, Vinh thấy H nhiều lần bị Phạm Minh Ch. (22 tuổi) dùng tay bẹo má. Thấy người yêu phản kháng, Vinh tức tối nhưng vì Ch. ngồi cùng nhiều thanh niên khác, Vinh thấy mình yêu thế nên chạy về phòng trọ lấy con dao giấu trong người rồi quay lại quán cà phê.

Tại đây giữa Vinh và Ch. xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Trong lúc nóng giận, bị đánh đau, Vinh rút con dao trong người ra đâm vào người Ch. Ch. ôm vết thương lảo đảo bỏ chạy một đoạn thì ngã xuống. Mọi người đi Ch. vào bệnh viện cấp cứu nhưng đến khoảng 23h, Ch. không qua khỏi.

Sau khi gây án Vinh chở H bỏ chạy về nhà người thân và phi tang con dao xuống sông sau đó đến Công an tự thú.

Tác giả: Anh Thư

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP