Pháp luật

Lý do bảo vệ ngân hàng đập phá ôtô của khách

Theo đại diện Công an huyện Hưng Hà, ông Hồng khai nhận do trước đó có uống rượu nên dẫn đến hành động phá hoại chiếc xe.

Xung quanh xôn xao vụ bảo vệ ngân hàng đập phá ô tô của khách, chiều ngày 4/8, Công an tỉnh Thái Bình đã có thông tin ban đầu về vụ việc.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 17h30 ngày 3/8 trước cổng trụ sở một ngân hàng tại thị trấn Hưng Nhân (Hưng Hà, Thái Bình).

Người bảo vệ ngân hàng mà nhiều người cho rằng “ngáo đá dùng kiếm chém liên tiếp vào xe ô tô của khách" là ông Trần Văn Hồng (62 tuổi, trú tại thôn Phú Vật, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, Thái Bình).

Do mâu thuẫn cá nhân, ông Hồng lấy thanh sắt dài liên tiếp đập phá mạnh vào ô tô của anh Phương. Ảnh: Báo Giao thông

Chiếc ô tô bị đập phá có nhãn hiệu CRV do anh Trần Quang Phương (37 tuổi, trú tại khu Thị An, Thị trấn Hưng Nhân, Hưng Hà) làm chủ.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, vào khoảng thời gian trên, do mâu thuẫn cá nhân, anh Phương đã dùng tay đấm vào đuôi lông mày trái ông Trần Văn Hồng dẫn đến chảy máu. Sau khi xảy ra xô xát, ông Hồng đã lấy hung khí đập vào đầu xe ô tô của anh Phương.

Chiếc ôtô sau khi bị đập phá. Ảnh: Zing.vn

Vụ việc khiến ông Hồng bị thương tích nhẹ, xe của anh Phương bị hư hỏng, thiệt hại ước tính khoảng 9,5 triệu đồng.

Trước đó, theo đại diện Công an huyện Hưng Hà, trước khi sự việc xảy ra, ông Hồng có uống rượu nên mới dẫn đến hành động như vậy.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ theo quy định.

Tác giả: Thùy Dung (Tổng hợp)

Nguồn tin: Báo Đất Việt

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP