Thế giới

Lựu đạn Thế chiến I lẫn trong khoai tây ở nhà máy Hong Kong

Cảnh sát Hong Kong phát hiện và kích nổ quả lựu đạn do Đức chế tạo, nằm lẫn trong lô khoai tây xuất khẩu từ Pháp.

Quả lựu đạn sau khi được tìm thấy hôm 2/2. Ảnh: AFP.

"Quả lựu đạn được tìm thấy trong tình trạng không ổn định do đã bị rút chốt nhưng không phát nổ. Nó lẫn trong lô khoai tây nhập khẩu từ Pháp cho một nhà máy thực phẩm Hong Kong", AFP dẫn lời cảnh sát trưởng Hong Kong Wilfred Wong Ho-hon hôm qua cho biết. Lực lượng xử lý bom mìn sau đó kích nổ quả lựu đạn dưới một cống nước gần nhà máy.

Quả lựu đạn có đường kính 8 cm và nặng khoảng một kg, nhiều khả năng đã nằm dưới một chiến hào từ thời Thế chiến I. "Công sự về sau được lấp kín và trở thành cánh đồng. Các nông dân Pháp đã vô tình đào nó lên khi thu hoạch khoai tây", sử gia Dave Macri tại đại học Hong Kong cho biết.

Cảnh sát Hong Kong thường phải xử lý chất nổ sót lại từ thời Thế chiến II. Lực lượng xử lý bom mìn năm ngoái đã giải quyết ba quả bom cỡ lớn, trong đó hai quả được phát hiện trong quá trình xây ga tàu điện ngầm ở quận Wanchai, một trong những khu vực đông đúc nhất tại Hong Kong.

Tác giả: Vũ Anh

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: lựu đạn , Hong Kong

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP