Xã hội

Lốc xoáy làm chết 1 người

Trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy xảy ra trên địa bàn huyện nghèo ở khu vực biên giới khiến hàng trăm ngôi nhà bị sập, tốc mái; hàng trăm héc ta cây trồng hư hỏng và 1 người tử vong.

Sáng 10-5, ông Nguyễn Đình Toản, Phó chủ tịch UBND huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk, cho biết lực lượng chức năng đang khẩn trương hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, khắc phục thiệt hại do trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy gây ra vào chiều tối 9-5.

Hàng trăm ngôi nhà bị sập, tốc mái. Ảnh B.N

Theo thống kê ban đầu, trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy trên địa bàn thị trấn Ea Súp và các xã Ea Bung, Cư M’lan (huyện Ea Súp) kéo dài 45 phút đã khiến 1 người dân ở xã Ea Bung tử vong, hàng trăm nhà dân bị đổ và tốc mái, hàng trăm héc ta cây trồng bị đổ ngã hư hỏng.

Lốc xoáy cũng khiến nhiều công trình trụ sở UBND các xã Cư M’lan, Ea Bung bị tốc mái, 4 cột điện trên địa bàn xã Ea Bung bị đổ.

Lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả sớm ổn định đời sống cho người dân. Ảnh B.N

"Hiện chưa thống kê đầy đủ số liệu thiệt hại cụ thể về nhà ở và tài sản do lốc xoáy nhưng ước tính có hàng trăm ngôi nhà bị sập, tốc mái. UBND huyện đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương thống kê số nhà dân bị thiệt hại do lốc xoáy, đồng thời phối hợp với các đơn vị biên phòng hỗ trợ người dân khắc phục nhanh các nhà bị đổ, tốc mái, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống" - ông Toản cho biết thêm.

Trước đó, ngày 13-4, trên địa bàn huyện Ea Súp cũng xảy ra một trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy khiến khoảng 600 ngôi nhà bị sập, tốc mái, hàng ngàn héc ta cây trồng bị hư hại, nhiều trường học, trạm y tế, cột điện… bị tốc mái, hư hỏng nặng nề. Ngoài ra, lốc xoáy cũng làm ít nhất 3 người bị thương nặng.

Tác giả: C. Nguyên

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP