Tin địa phương

Lên đỉnh núi khoan đá, một công nhân rơi xuống đất tử vong

Đang leo núi để khoan đá nổ mìn, anh Thế không may rơi từ trên đỉnh núi xuống đất, tử vong tại chỗ.

Sáng 12-8, gia đình anh Lê Văn Thế (SN 1985, ngụ thôn Rào Trú, xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) đã tếp nhận thi thể anh về tổ chức tang lễ sau khi cơ quan chức năng kết thúc việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi về vụ tai nạn lao động nghiêm trọng.

Anh Thế là thợ khoan tại mỏ đá Rào Trú thuộc Công ty TNHH Thế Thịnh đóng trên địa bàn xã Trường Xuân (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình).

Mỏ đá Rào Trú nơi xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tâm

Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 11-8, đến ca làm việc, anh Thế trèo lên núi để khoan đá. Khi lên tới đỉnh núi thì không may bị trượt chân rơi từ trên cao xuống đất và tử vong tại chỗ. Được biết, trong quá trình làm việc, nạn nhân không được trang bị đầy đủ trong việc bảo hộ lao động nên đã xảy ra hậu quả thương tâm.

Theo tìm hiểu, mỏ đá Rào Trù đã nhiều lần xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng khiến nhiều công nhân tử vong. Mới đây nhất vào ngày 27-2-2017, khi anh Võ Đức Hưởng (45 tuổi, trú xã An Ninh, huyện Quảng Ninh) đang leo núi để khoan đá nổ mìn thì bị rơi từ độ cao 50m xuống đất tử vong tại chỗ.

Theo phản ánh, việc khai thác đá tại mỏ đá Rào Trù tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây mất an toàn lao động trong thời gian dài mà chưa có biện pháp xử lý triệt để nên tai nạn lao động thường xuyên xảy ra.

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Tác giả: H. Phúc

Nguồn tin: Báo Người lao động

  Từ khóa: công nhân , quảng bình , tử vong

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP