Trong nước

Lập khống hồ sơ, giả mạo chứng từ để rút tiền ngân sách

Bà Nguyễn Thị Bách Diệp - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Kim Thành thống nhất chủ trương cùng Phó giám đốc chỉ đạo kế toán, thủ quỹ lập khống hồ sơ, giả mạo chứng từ các nội dung mở 27 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; 11 hội nghị; mua máy tính xách tay; kê khống khối lượng sơn nhà làm việc để rút tiền ngân sách nhà nước.

Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Hải Dương mới đây đã có kết luận về hàng loạt sai phạm tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Kim Thành, trong đó chỉ rõ trách nhiệm chính thuộc về bà Nguyễn Thị Bách Diệp- Giám đốc trung tâm.

Theo kết luận này, bà Nguyễn Thị Bách Diệp có khuyết điểm trong việc chưa xây dựng đầy đủ quy định, quy chế cơ quan, xây dựng quy định về giảng dạy, học tập chưa đúng quy trình; tổ chức thực hiện chưa đúng quy chế làm việc trong việc phân công giảng dạy, quản lý công tác giảng dạy và học tập tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Kim Thành.

Bà Diệp có vi phạm trong việc thống nhất chủ trương, cùng ông Đồng Xuân Thành- Phó giám đốc, trong 2 năm liền 2016-2017 không tổ chức mở lớp nhưng chỉ đạo thiết lập khống hồ sơ 27 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ (bằng 39% kế hoạch giao) dẫn đến 2.754 lượt học viên là đảng viên, cán bộ cơ sở trong toàn Đảng bộ huyện Kim Thành không được học tập, nghiên cứu toàn bộ chương trình về Học tập, nghiên cứu Nghị quyết XII của Đảng; cập nhật kiến thức mới, các chuyên đề và một số chương trình bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

Bà Diệp có vi phạm trong việc để ngoài sổ sách nguồn thu từ hoạt động liên kết đào tạo, thu từ cho thuê mặt bằng của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện với số tiền trên 241 triệu đồng.

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Kim Thành, Hải Dương (Ảnh: T.K).

Vi phạm trong việc thống nhất chủ trương cùng Phó giám đốc Đồng Xuân Thành chỉ đạo Kế toán, Thủ quỹ trong 2 năm 2016-2017 lập khống hồ sơ, giả mạo chứng từ các nội dung mở 27 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; 11 hội nghị; mua máy tính xách tay; mua cây sanh cảnh; kê khống khối lượng sơn nhà làm việc để rút tiền ngân sách nhà nước với số tiền trên 570,7 triệu đồng.

Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Hải Dương khẳng định, tổng số tiền do lập khống hồ sơ, giả mạo chứng từ để rút tiền ngân sách nhà nước và để ngoài sổ sách nguồn thu của đơn vị là 812 triệu đồng. Trong đó, thực chi vào một số nội dung là 238 triệu đồng, còn lại số tiền trên 574 triệu đồng, bà Nguyễn Thị Bách Diệp, ông Đồng Xuân Thành, bà Nguyễn Thị Tuyết (giảng viên- Thủ quỹ), ông Lương Đình Ngọc (Kế toán) đã cùng nhau thống nhất trong một nhóm 4 người, lập quỹ trái phép, sử dụng trái quy định, không giải trình được nội dung chi.

Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Hải Dương khẳng định, với tư cách là giám đốc, chủ tài khoản cơ quan, bà Nguyễn Thị Bách Diệp phải chịu trách nhiệm chính đối với những khuyết điểm, vi phạm xảy ra tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Kim Thành. Những khuyết điểm, vi phạm của bà Diệp xảy ra ở nhiều nội dung, liên tục, kéo dài, có tổ chức, có sự thống nhất khép kín trong một nhóm cán bộ của Trung tâm này.

Cơ quan này đánh giá vi phạm của bà Nguyễn Thị Bách Diệp là rất nghiêm trọng, gây thiệt hại ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện Kim Thành, làm mất uy tín của tổ chức đảng và đảng viên; vi phạm Khoản 3 Điều 18, Quy định 102-QĐ/TW/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm đối với nội dung “Lập quỹ trái phép; báo cáo tài chính không trung thực, để ngoài sổ sách kế toán tài sản của đơn vị kế toán gây hậu quả rất nghiêm trọng- Hình thức kỷ luật: Khai trừ”.

Ngoài ra, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Hải Dương đã giao Ban Thường vụ Huyện uỷ Kim Thành quyết định kỷ luật đối với ông Đồng Xuân Thành- Phó Bí thư chi bộ, Phó giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Kim Thành, bà Nguyễn Thị Tuyết (giảng viên kiêm giáo vụ, thủ quỹ), ông Lương Đình Ngọc (kế toán); tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm cá nhân đối với ông Nguyễn Quốc Cảnh- Trưởng phòng Tư pháp, Chủ tịch Hội luật gia huyện Kim Thành, ông Phí Văn Sơn-Trưởng phòng Nội vụ huyện Kim Thành; ông Phạm Xuân Ly- Chủ tịch Hội cựu chiến binh huyện Kim Thành và ông Đỗ Ngọc Tiếu- nguyên Chủ tịch Hội cựu chiến binh huyện Kim Thành.

Trao đổi với PV Dân trí qua điện thoại, ông Nguyễn Hữu Tiến - Bí thư Huyện uỷ Kim Thành cho biết đã tiến hành xử lý kỷ luật những cán bộ có trách nhiệm liên quan. Về các thông tin cụ thể, ông Tiến đề nghị chúng tôi liên hệ trực tiếp với Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Hải Dương.

Ồn ào "cả họ làm quan"

Vào tháng 4/2017, dư luận cả nước ồn ào trước câu chuyện cả họ làm quan ở huyện Kim Thành (Hải Dương). Theo đó, ông Nguyễn Hữu Tiến - Bí thư Huyện ủy Kim Thành là con trai của ông Nguyễn Hữu Bạ. Ông Bạ nguyên là Bí thư Huyện ủy nay đã về hưu. Em ruột ông Tiến là ông Nguyễn Hữu Hưng (SN 1968) đang là Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Thành. Ông Nguyễn Hồng Cương (SN 1968), em rể ông Tiến, hiện là Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Kim Thành. Con trai ông Cương là Nguyễn Đức Trọng đang làm việc tại Phòng Thanh tra huyện Kim Thành. Ông Nguyễn Hữu Hưởng (SN 1958), anh trai của ông Nguyễn Hữu Tiến đang làm việc tại Chi cục Thuế.

Danh sách anh em, con cháu giữ nhiều chức vụ, vị trí trong bộ máy chính quyền địa phương của nhà Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Kim Thành - ông Lê Ngọc Sang cũng dài không kém. Bản thân ông Sang là sự kế thừa “ghế quan” rất xuất sắc của cha và anh trai. Trước đây cha ông Sang cũng là Bí thư Huyện ủy Kim Thành. Anh trai ông Sang nguyên là Chủ tịch UBND huyện này.

Con trai ông Sang là ông Lê Ngọc Dũng đang nắm giữ vị trí Trưởng phòng Tài chính huyện Kim Thành, có danh sách trong Huyện ủy viên. Em trai ông Sang là ông Lê Văn Vịnh (SN 1966) đang đảm nhiệm vị trí Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế Kim Thành. Ngoài ra con dâu, con gái ông Sang đang công tác ở nhiều bộ phận khác trong đơn vị.

Tác giả: Thế Kha

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP