Pháp luật

Lão ông đâm chết nam thanh niên nằm cạnh vợ

Ngày 21/5, TAND cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên tòa phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Đào (SN 1957, ngụ quận Tân Bình) về tội giết người.

Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Đào và bà H (SN 1970) là vợ chồng và có 4 người con chung tại quận Tân Bình.

Cuối năm 2016, bà H. chuyển ra ngoài thuê nhà sống cùng 4 người con tại quận 12, TP.HCM.

Bà H. có thuê anh C. lái xe chở hàng cho mình và anh này ở chung nhà thuê với bà H. Bị cáo Đào nhiều lần xin bà H. ra ở cùng để gia đình đoàn tụ nhưng bị bà H. từ chối. Vì việc này, bị cáo Đào nảy sinh cơn ghen.

Bị cáo tại phiên phúc thẩm

Khuya ngày 22/2/2017, Đào đột nhập vào căn nhà của vợ thuê. Tại lầu 1, bị cáo thấy anh C. và vợ đang nằm cạnh nhau dưới sàn nhà nên nổi cơn ghen. Đào liền xuống bếp lấy cây gỗ, bật màn hình điện thoại cho sáng rồi dùng cây gỗ tấn công anh C. nhiều cái vào đầu.

Được mọi người can ngăn và đưa nạn nhân đi cấp cứu tuy nhiên anh C. đã tử vong sau đó.

Tại phiên sơ thẩm, HĐXX tuyên bị cáo Đào 14 năm tù. Sau phiên sơ thẩm, bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt tù và trách nhiệm dân sự.

Tuy nhiên tại phiên tòa sáng nay, bị cáo xin rút kháng cáo về phần dân sự chỉ xin giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, HĐXX đồng ý kháng cáo của bị cáo và tuyên bị cáo 13 năm tù, giảm 1 năm so với bản án sơ thẩm.

Tác giả: Ngọc An

Nguồn tin: Báo Công lý

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP