Tin địa phương

Lãnh đạo tỉnh Khammuane của Lào thăm và chúc Tết tỉnh Quảng Bình

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng nhấn mạnh Quảng Bình-Khammuane nói riêng, Việt Nam-Lào nói chung không chỉ là quan hệ ngoại giao thông thường mà là mối quan hệ truyền thống, gắn bó keo sơn.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình tiếp xã giao lãnh đạo tỉnh Khammuane (Lào). (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN)

Ngày 25/1, Đoàn đại biểu tỉnh Khammuane (Lào) do đồng chí Vănxay Phongsạvẳn, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Khammuane dẫn đầu đã sang thăm, chúc Tết lãnh đạo, nhân dân tỉnh Quảng Bình; ký biên bản ghi nhớ về việc xây dựng Trường Phổ thông dân tộc nội trú tại tỉnh Khammuane.

Tại cuộc gặp, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Khammuane Vănxay Phongsạvẳn và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình Trần Thắng đã ký kết Biên bản ghi nhớ về việc phối hợp xây dựng Trường Phổ thông dân tộc nội trú tại tỉnh Khammuane.

Đây là một trong 7 dự án của Chính phủ Việt Nam viện trợ cho Chính phủ Lào được xây dựng trong năm 2021 và tỉnh Quảng Bình được Chính phủ Việt Nam giao làm chủ dự án phía Việt Nam, tỉnh Khammuane được Chính phủ Lào giao phối hợp với Bộ Văn hóa và Thể thao Lào thực hiện dự án.

Dự án là một trong những công trình tiêu biểu, thể hiện mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước Việt Nam-Lào.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Đoàn đại biểu tỉnh Khammuane, ông Vănxay Phongsạvẳn trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và nồng hậu của tỉnh Quảng Bình dành cho đoàn. Vui mừng trước những thành tựu đạt được của tỉnh Quảng Bình trong năm 2021 (năm có nhiều khó khăn, thách thức), ông Vănxay Phongsạvẳn đã thông tin về tình hình của tỉnh Khammuane năm 2021 và những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022.

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2022), 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2022), tỉnh Khammuane sẽ chỉ đạo các sở, ban, ngành nhanh chóng hoàn thành Trường dạy nghề tỉnh Khammuane (món quà của Chủ tịch nước Việt Nam tặng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) và thúc đẩy tiến độ công trình Trường Phổ thông dân tộc nội trú tại tỉnh Khammuane.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng nhấn mạnh Quảng Bình-Khammuane nói riêng, Việt Nam-Lào nói chung không chỉ là quan hệ ngoại giao thông thường mà là mối quan hệ truyền thống, gắn bó keo sơn. Mặc dù gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng lãnh đạo hai tỉnh đã thường xuyên gặp gỡ, trao đổi thông tin, hỗ trợ nhau trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, phòng chống tội phạm, giữ gìn bình yên trên tuyến biên giới.

Ký biên bản ghi nhớ xây dựng Trường Phổ thông dân tộc tỉnh Khammuane (Lào). (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN)

Cùng với hoạt động chăm lo cho học sinh, sinh viên, cán bộ Lào sinh sống, học tập và làm việc tại Quảng Bình, tỉnh mong muốn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Khammuane tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, doanh nghiệp Quảng Bình sinh sống, đầu tư, kinh doanh tại Khammuane. Hai tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong phát triển kinh tế, giữ vững quốc phòng-an ninh, hợp tác để cùng phát triển.

Hai bên cũng đã thông báo cho nhau về định hướng phát triển trong năm 2022 trên các lĩnh vực và hoạt động hợp tác giữa hai tỉnh, hai nước, đồng thời khẳng định quyết tâm cao trong việc duy trì, phát triển mối quan hệ anh em, đồng chí, gắn bó, đồng hành, hỗ trợ nhau phát huy các tiềm năng, thế mạnh, xây dựng hai địa phương ngày càng phát triển./.

Tác giả: Đức Thọ

Nguồn tin: vietnamplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP