Pháp luật

Làm rõ việc 2 cha con gặt lúa thuê bị nhóm đối tượng chém trọng thương

Trong lúc tranh cãi về địa bàn gặt lúa thuê, một nhóm người mang hung khí đến đánh và chém trọng thương 2 cha con ở xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa).

Theo đơn phản ánh của người dân xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa), sự việc xảy ra vào sáng 27/5 vừa qua.

Theo đó, trong lúc anh Nguyễn Văn Quang, trú thôn Thượng Sơn, xã Triệu Lộc đánh máy ra đồng gặt lúa thuê cho bà con thì bị 3 người đàn ông trong đó có Đặng Văn Sinh, trú cùng xã với anh Quang và 2 người khác chặn đường, chửi bới không cho gặt; sau đó 2 bên lời qua tiếng lại.

Thấy đối phương hung hăng, anh Quang gọi cho bố là ông Nguyễn Quang Vinh đến nói chuyện. Khi ông Vinh đến hòa giải thì 2 bên dừng cãi nhau và ai nấy tiếp tục đi làm. Tuy nhiên đến khoảng 15h cùng ngày, 1 người cùng thôn với anh Quang thuê anh này đưa máy xuống ruộng để gặt thì bị Sinh đưa máy gặt chặn lại, đồng thời rút dao chém vào máy của anh Quang.

Tiếp đó, Sinh cùng một nhóm người lao vào đấm đá và dùng dao chém vào lưng anh Quang, tuy nhiên anh này tránh được.

Anh Quang bị thương ở vùng đầu sau vụ xô xát

Hoảng sợ vì bị nhiều người vây đánh, anh Quang liền gọi cho bố đẻ là ông Vinh và vợ là chị Phan Thị Hương đến cứu.

Khi ông Vinh đến nơi, nhóm người của Sinh liền dùng hung khí dao, kiếm thủ sẵn trên xe xông vào tấn công cả 2 cha con. Mặc dù có nhiều người dân có mặt nhưng quá khiếp sợ trước sự hung hãn của nhóm đối tượng nên không dám can ngăn.

Hậu quả, ông Vinh bị chém ở vùng cổ và bị thương nặng ở nhiều vị trí khác trên cơ thể, còn Quang bị chấn thương nhiều ở vùng đầu, mặt. Sau khi gây án, nhóm người của Sinh rời khỏi hiện trường.

Nghi tranh chấp địa bàn gặt lúa nên xảy ra mâu thuẫn giữa 2 bên

Trao đổi về vụ việc, ông Nguyễn Văn Sinh, Trưởng Công an xã Triệu Lộc cho biết, sau khi nhận được thông tin, công an xã đã có mặt tại hiện trường và thu được một số dao nhọn, vỏ kiếm.

"Hiện vụ việc đang được Công an huyện điều tra, làm rõ, 4 người liên quan vụ việc đã được triệu tập lên lên lấy lời khai, ngoài ra nhiều người dân làm chứng cũng được mời lên làm việc". ông Sinh cho biết thêm.

Ông Lê Ngọc Doãn, Chủ tịch UBND xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc xác nhận, đúng là có sự việc xô xát giữa cha con anh Quang cùng nhóm người của Đặng Văn Sinh. Theo ông Doãn, mùa gặt này xã không phân vùng cho các chủ máy gặt hoạt động mà để cho bà con tự linh động để tiện việc thu hoạch lúa.

"Ở đây không có nhóm người lạ mặt nào cả, những người này đều là người trong xã quen biết nhau. Đây là sự việc xảy ra ngoài ý muốn, sự việc nằm ngoài tầm kiểm soát của xã nên chúng tôi đã báo cáo sự việc lên Công an huyện Hậu Lộc. Nguyên nhân vụ việc vẫn chưa xác định có phải do tranh chấp địa bàn để gặt lúa thuê cho người dân hay không", ông Doãn nói.

Tác giả: Lương Diễn

Nguồn tin: antt.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP