Trước đó, mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông chạy trên đường, phía sau là cán bộ CSGT đuổi theo. Khi bắt kịp, CSGT khống chế người này xuống đường, rồi xảy ra giằng co. Sự việc thu hút nhiều người dân chứng kiến và quay video.
![]() |
Cán bộ CSGT khống chế ma men (ảnh cắt từ clip). |
Qua xác minh, Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh xác định, vụ việc xảy ra vào tối 23/3, tại giao lộ Trần Hưng Đạo - Trần Đình Xu (phường Cô Giang, quận 1). Cán bộ CSGT xuất hiện trong clip thuộc Đội CSGT Bến Thành. Đồng thời, clip đăng tải trên mạng đã bị cắt ghép, chỉnh sửa, không phản ánh đầy đủ và chính xác toàn bộ sự việc.
Cụ thể, lúc 22h40 ngày 23/3, khi tuần tra trên địa bàn quận 1, Đội CSGT Bến Thành phát hiện ông N.P.C. (SN 1973, ngụ quận 1) điều khiển xe máy có dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn nên ra hiệu dừng xe kiểm tra. Ông C. không xuất trình được giấy tờ tùy thân và giấy tờ xe. Ông C. cũng thừa nhận đã uống rượu bia trước khi tham gia giao thông.
Lúc này, cán bộ CSGT yêu cầu ông C. đo nồng độ cồn nhưng đối tượng không chấp hành, thay vào đó năn nỉ bỏ qua lỗi. Sau nhiều lần thuyết phục không thành, cán bộ CSGT quyết định đưa ông C. về trụ sở để xử lý vi phạm. Khi được chở bằng chính xe của mình về trụ sở, ông C. nhoài người lên phía trước, tiếp tục năn nỉ cán bộ CSGT bỏ qua lỗi, dẫn đến xe mất thăng bằng và ngã xuống đường.
Tuy không ai bị thương, nhưng tình huống phức tạp khiến cán bộ CSGT phải gọi báo trực ban Công an phường Cô Giang đến hỗ trợ. Tiếp đó, ông C. định bỏ đi nên cán bộ CSGT phải đuổi theo và ngăn cản, dẫn đến giằng co. Khoảng 23h cùng ngày, Công an phường Cô Giang đến hiện trường, yêu cầu ông C. chấp hành theo sự hướng dẫn của cán bộ CSGT; đồng thời, hỗ trợ đo nồng độ cồn cho ông C. tại nơi xảy ra sự việc (kết quả đo nồng độ cồn là 0.406 mg/l khí thở).
Sau đó, CBCS đã đưa ông C. về Đội CSGT Bến Thành để xử lý. Tại đây, cán bộ CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính với ông C. về lỗi “điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg/l khí thở; không có giấy phép lái xe, không chứng nhận đăng ký xe; không xuất trình căn cước công dân khi có yêu cầu kiểm tra của người có thẩm quyền”; tạm giữ xe theo quy định.
Sau khi được giải thích, ông C. nhận thức được hành vi sai trái, xin lỗi cán bộ CSGT và ký vào biên bản vi phạm hành chính.
Tác giả: N.Minh
Nguồn tin: Báo Công an Nhân dân