Xã hội

Làm đường 'nông thôn mới' xuyên rừng đặc dụng

Doanh nghiệp khai thác vàng làm đường “nông thôn mới” xuyên qua rừng đặc dụng Bản Ná, xã Thần Sa, Võ Nhai, Thái Nguyên, rầm rộ khai thác khiến người dân lo ngại nguy cơ lũ ống, lũ quét rình rập.

Đường xuyên rừng đặc dụng

Cuối năm 2008, UBND tỉnh Thái Nguyên cấp phép cho Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và khai thác khoáng sản Thăng Long (Cty Thăng Long) khai thác vàng sa khoáng ở mỏ vàng Thần Sa - Bản Ná, xã Thần Sa, Võ Nhai, Thái Nguyên thời hạn 7 năm.

Tháng 5/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, khi đó là ông Dương Ngọc Long ký quyết định điều chỉnh một số nội dung trong cấp phép khai thác vàng, trong đó cho phép đơn vị khai thác mở rộng quy mô lên 170.254m3, công suất khai thác “cát quặng” 25.000 m3/năm, đồng thời tiếp tục gia hạn cho doanh nghiệp khai thác đến hết năm là 2021. Tổng diện tích được Thái Nguyên cấp cho đơn vị khai thác vàng này hơn 32,6ha.

Sau khi Cty Thăng Long được cấp phép khai thác khoáng sản, giữa rừng đặc dụng Thần Sa, bỗng dưng hiện ra một con đường bê tông rộng 4m, thẳng tắp chạy về khu mỏ khai thác vàng của Cty Thăng Long. Với con đường “xây dựng nông thôn mới” này, Cty Thăng Long được gọi là nhà hảo tâm tài trợ.

Để khai thác vàng, Cty Thăng Long đã đưa hàng chục máy xúc ủi, xe tải có tải trọng lớn hoạt động đào đãi suốt ngày đêm. Đứng trên đỉnh núi Cô Tiên nhìn xuống Bản Ná thấy nơi đây như đại công trường với máy móc, phương tiện hoạt động rầm rộ. Không những thế, doanh nghiệp còn xây dựng một khu văn phòng 3 tầng khang trang, rộng rãi hơn cả trụ sở UBND xã. Phía sau khu văn phòng, là một quần thể kiến trúc tâm linh rộng hàng nghìn mét vuông. Giữa rừng lại mọc lên quán Karaoke phục vụ công nhân mỏ chẳng khác gì khu đô thị.

Sai, nhưng chưa rõ trách nhiệm

Ngày 24/8/2018, Giám đốc Sở NN&PTNT Thái Nguyên - Ngô Xuân Hải có văn bản số 1555 báo cáo UBND tỉnh Thái Nguyên về hiện trạng con đường “Nông thôn mới” do doanh nghiệp khai thác khoáng sản tài trợ chạy xuyên qua rừng đặc dụng văn bản nêu: Đường bê tông đi qua các vị trí Lô 1 khoảnh 1B, tiểu khu 85 thuộc quy hoạch rừng đặc dụng; Lô 3, khoảnh 3, tiểu khu 85 thuộc khu rừng sản xuất; Lô 4, khoảnh 3 tiểu khu 85 thuộc quy hoạch rừng đặc dụng; Lô 2 khoảnh 4 tiểu khu 85 thuộc quy hoạch rừng đặc dụng.

Tổng chiều dài tuyến đường thực tế là 1870,3 m, trong đó có 1.112,9m khu quy hoạch rừng đặc dụng, phân khu phục hồi sinh thái và 306 m đường thuộc đất rừng đặc dụng sản xuất, 451 m đường trên đất quy hoạch lâm nghiệp. Hiện nay, toàn bộ diện tích rừng trên đều chưa có thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng.

Tuy đã xác định những công trình sai phạm trên đất rừng đặc dụng nhưng lãnh đạo Sở NN&PTNT Thái Nguyên lại chưa làm rõ trách nhiệm cá nhân của từng cấp, ngành quản lý, cũng như không đưa ra biện pháp xử lý sự việc này.

Tác giả: MINH ĐỨC

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP