Xã hội

Kịp thời đưa tảng đá lớn ra khỏi đường sắt trên đèo Hải Vân

Vào chiều tối ngày 11/7, tại khu vực đèo Hải Vân xảy ra mưa lớn kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ. Mưa lớn đã là sạt lở đồi núi và khiến 1 tảng đá mồ côi có kích thước khoảng 1m3 rơi xuống chắn ngang đường sắt Bắc – Nam. Thời điểm này có 1 đoàn tàu chở hàng đang chạy qua, nhưng may mắn không xảy ra vụ tai nạn đáng tiếc nào.

Khối đá mồ côi rơi xuống, chắn ngang đường sắt Bắc - Nam. Nguồn CTV

Theo thông tin chúng tôi nắm được, do chiều tối ngày 11/7, khu vực đèo Hải Vân có mưa lớn kéo dài từ lúc 17h đến hơn 18h. Vào lúc khoảng 18h55 phút, do mưa lớn đã làm sạt lở núi đá tại Km 762 + 200, khu gian Hải Vân Nam và Hải Vân Bắc, khiến một khối đá mồ côi có kích thước khoảng 1m3 đã rơi xuống, chắn ngang tuyến đường sắt Bắc – Nam. Lúc này, đoàn tàu chở hàng AH2, đầu kéo mang số hiệu D20E – 001 đang chạy qua đoạn đường nói trên. Phát hiện khối đá trên đường ray, tài xế lái tàu đã kịp thời hãm phanh, tránh một vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Tý, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng cho biết, ngay khi nhận được thông tin vụ việc, đơn vị đã cử lực lượng khoảng 10 người vào hiện trường để xử lý, di chuyển khối đá ra khỏi đường ray xe lửa.

Đến khoảng 9h tối cùng ngày, khối đá mồ côi mới được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi đường ray, thông tuyến đường sắt Bắc – Nam trở lại.

Theo ông Tý, vụ việc không hư hại gì cho tuyến đường sắt tại điểm khối đá rơi xuống.

Thời gian gần đây, tuyến đường sắt Bắc – Nam thường xuyên phải gánh chịu những vụ sạt lở đồi núi khiến đất, đá đè lên đường ray. Gần đây nhất, mưa lớn đã khiến ngọn núi đá phía Bắc nhà ga Lạc Sơn (Quảng Bình) bị sạt lở làm 3 tảng đá lớn rơi thẳng xuống đường ray, trong đó tảng đá lớn nhất gần 25 khối. Vụ việc đã làm hư hỏng hàng trăm mét đường sắt.

Trước đó, vào tháng 11/2017 cũng tại khu vực đèo Hải Vân đã liên tiếp xảy ra các vụ sạt lở đất, đá làm ách tắc tuyến đường sắt Bắc – Nam trong nhiều giờ, làm ảnh hưởng hành trình của nhiều chuyến tàu.

Tác giả: CAO TIẾN

Nguồn tin: Báo Dân sinh

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP