Trong nước

Kiên quyết chấm dứt tình trạng tàu cá đánh bắt trái phép ở vùng biển nước ngoài

Mới đây, tại Hội nghị bàn về giải pháp phát triển bền vững ngành thủy sản Kiên Giang, Thứ trưởng Bộ NN &PTNT Vũ Văn Tám cho rằng, Kiên Giang đã có nhiều nỗ lưc trong việc chấn chỉnh tình trạng tàu cá vi phạm trên vùng biển nước ngoài. Tuy nhiên, việc thực thi lỏng lẻo, cần có giải pháp mạnh, chấm dứt tình trạng này.

Kiên Giang là một trong những tỉnh có lượng tàu khai thác thủy sản lớn nhất cả nước. Hiện nay, toàn tỉnh có gần 10.800 chiếc tàu với tổng công suất hơn 2.785 CV, trong đó tàu khai thác xa bờ từ 90 CV trở lên gần 4.500 chiếc và vẫn đang có xu hướng gia tăng lượng tàu đóng mới nhưng Kiên Giang kiên quyết quản lý chặt chẽ số lượng tàu đóng mới, không cho phát sinh thêm những tàu không đúng quy định.

Tại hội nghị diễn ra vào 18/7 vừa qua, ông Nguyễn Ngọc Oai, Quyền Tổng Cục trưởng Tổng cục Thủy sản đã thẳng thắn chỉ ra 8 vấn đề còn tồn tại tỉnh Kiên Giang, như: nguồn lợi thủy sản trên vùng biển ngày càng suy giảm; cường lực khai thác của đội tàu lớn hơn trữ lượng khai thác; tàu hành nghề khai thác dễ tổn thương nguồn lợi chiếm tỷ lệ cao (nghề lưới kéo – tàu giã cào); tàu cá vi phạm nước ngoài nhiều; tai nạn trên biển; việc xác nhận, chứng nhận lượng hàng qua cảng còn hạn chế; giám sát tàu cá (bằng thiết bị điện tử) chưa được quan tâm đúng mức; công tác kiểm tra, kiểm soát chưa chặt chẽ.

Hiện nay, toàn tỉnh Kiên Giang có gần 10.800 chiếc tàu với tổng công suất hơn 2.785 CV. Thời gian qua, tình trạng tàu cá tỉnh này còn ra nước ngoài đánh bắt trái phép

Từ năm 2017 đến nay, tình trạng tàu cá của tỉnh Kiên Giang vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép vẫn còn xảy ra. “Theo số liệu của Bộ NN&PTNT, Vùng 5 Hải Quân và Sở Ngoại vụ Kiên Giang, trong 6 tháng đầu năm có 14 tàu cá, với 129 ngư dân Kiên Giang bị nước ngoài bắt giữ, xử lý, giảm 17 tàu và 38 ngư dân so với cùng kỳ”.

Còn theo báo cáo của Chi cục thủy sản tỉnh Kiên Giang, qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng của tỉnh đã xử lý 7 vụ, 13 phương tiện, 7 đối tượng có hành vi đưa tàu cá đi khai thác thủy sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Ông Vũ Văn Tám, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, đề nghị tỉnh Kiên Giang cần quản lý chặt chẽ hơn nữa, chấm dứt tình trạng tàu cá đánh bắt trái phép vùng biển nước ngoài.

Ông Lê Hoàng Khải, Chị cục trưởng Chi cục Thủy sản Kiên Giang cho rằng: “Việc rút giấy phép khai thác đối với tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài hiện gặp khó khăn, vướng mắc do đơn vị chỉ nhận được thông báo của cơ quan chức năng, nhưng thiếu biên bản vi phạm hoặc bản án do tòa án của các nước bắt giữ tuyên. Do đó, thiếu cơ sở pháp lý để xử lý.

Ông Vũ Văn Tám, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, cho rằng: Thời gian qua, tỉnh Kiên Giang đã ban hành nhiều văn bản để chấn chỉnh tình trạng tàu cá vi phạm trên vùng biển nước ngoài tuy nhiên việc thực thi lỏng lẻo, không đáp ứng được yêu cầu. Thứ trưởng đề nghị tỉnh phải có biện pháp kiểm soát tốt, quản lý tốt tàu cá thông qua việc lắp đặt các thiết bị giám sát tàu cá, nhất là hơn 500 tàu có chiều dài hơn 24m. Kiên Giang phải có giải pháp mạnh mẽ hơn, tăng cường các chế tài xử phạt để chấm dứt tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài; rà soát, củng cố lại đội ngũ cán bộ làm công tác thủy sản, cảng cá trong toàn tỉnh.

Kiên Giang là một trong 3 tỉnh được Bộ Nông nghiệp chọn làm điểm về triển khai khắc phục thẻ vàng đối với thủy sản của liên minh Châu Âu và triển khai luật thủy sản.

Vùng biển Kiên Giang được đánh giá là có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển nghề cá, với trữ lượng trung bình hàng năm trên 500.000 tấn, bao gồm nguồn lợi cá biển, tôm và các loài giáp xác, nhuyễn thể…

Tác giả: Nguyễn Hành

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP