Xã hội

Khói lửa bao trùm xưởng hạt nhựa, hàng trăm công nhân hoảng loạn kêu cứu

Ngọn lửa bùng phát dữ dội vào sáng sớm bao trùm khu xưởng chế biến hạt nhựa, khiến hàng trăm công nhân bên trong hoảng hốt kêu cứu.

Trưa 19/4, cơ quan chức năng huyện Bình Chánh (TP.HCM) cho biết, nguyên nhân ban đầu vụ cháy xưởng sản xuất hạt nhựa trên đường Láng Le Bàu Cò (xã Lê Minh Xuân) có thể do bị chập dây diện trong quá trình các công nhân vận hành máy móc.

Trước đó, khoảng 6h cùng ngày, hàng trăm công nhân vừa vào xưởng nguyên liệu nhựa trên đường Láng Le Bàu Cò (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh) làm việc thì phát hiện khói lửa bốc lên nghi ngút.

Lúc này, các công nhân trong xưởng hốt hoảng chạy ra phía ngoài kêu cứu và cùng người dân dùng bình chữa cháy để khống chế ngọn lửa. Tuy nhiên, do khu vực chứa nhiều hạt nhựa cùng các vật liệu dễ cháy nên đám cháy đã nhanh chóng lan rộng.

Hiện trường đám cháy xưởng sản suất hạt nhựa.

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC huyện Bình Chánh điều động 8 xe và 58 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường khống chế hỏa hoạn.

Do khu vực xưởng kín, chứa nhiều hàng hóa vật liệu dễ cháy nên công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn. Khoảng 7h, đám cháy cơ bản được khống chế.

Vụ cháy làm nhiều tài sản bên trong xưởng nguyên liệu nhựa bị cháy, hư hại nặng.

Tác giả: TÂN NGUYÊN

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP