Xã hội

Khoan lỗ đổ chất độc bức tử hàng trăm cây thông

Hàng trăm cây thông ba lá khoảng 25 năm tuổi, có đường kính gốc từ 25 - 40 cm đã bị các đối tượng khoan lỗ đổ chất độc, khiến cho cây khô héo chết dần, chực chờ đổ.

Ngày 15/11, ông Đào Văn Hinh, Chủ tịch UBND xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) cho biết, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, truy tìm thủ phạm gây ra vụ khoan lỗ hàng loạt cây thông và tiêm thuốc độc vừa xảy ra trên địa bàn.

Các đối tượng khoan lỗ trên thân cây và bơm hóa chất vào

Ghi nhận tại hiện trường, hàng trăm cây thông ba lá trồng khoảng 25 năm tuổi có có đường kính gốc từ 25 – 40cm đã bị các đối tượng lạ khoan lỗ đổ hóa chất.

Một khoảng rừng thông rộng lớn thuộc tiểu khu 274, lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ (QLRPH) Nam Ban quản lý (tại thôn 6, xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà) đã ngả màu vàng chờ ngày ngã đổ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 674 cây thông bị đầu độc trên diện tích 16.800 m2.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Ban QLRPH Nam Ban cùng chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan đã huy động lực lượng dùng nhớt đổ vào lỗ khoan để cứu cây. Tuy nhiên chỉ khôi phục được một phần, còn lại các cây gần như lá bị vàng úa, héo khô và chờ chết.

Được biết, phần lớn số rừng thông vừa bị đầu độc đều nằm cạnh khu vực canh tác cà phê lâu năm.

Một vạt rừng thông ở Lâm Đồng bị các đối tượng đầu độc khiến cây héo úa và chết dần

Trước đó, tại tiểu khu 216, lâm phần do Ban QLRPH Phi Liêng (huyện Đam Rông, Lâm Đồng) lực lượng chức năng cũng đã phát hiện trên 39.000 m2 diện tích rừng bị tàn phá.

Cơ quan chức năng nhận định các đối tượng phá rừng nhằm lấy đất để sản xuất. Vụ việc khiến 1 phó chủ tịch UBND xã và 1 cán bộ Ban QLRPH Phi Liêng bị đình chỉ công tác do để xảy ra tình trạng phá rừng.

Gần đây nhất, cũng vừa xảy ra một vụ hủy hoại rừng thông để chiếm đất tại rừng thông thuộc thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng). Theo ghi nhận, có hàng chục cây thông có đường kính gốc từ 35 – 45cm, đã bị cưa hạ nằm ngổn ngang, vết cưa còn rất mới.

Điều đáng nói, hiện trường vụ cưa hạ thông nằm sát khu dân cư, chỉ cách UBND thị trấn Nam Ban chừng 1 km, nhưng không được phát hiện và ngăn chặn kịp thời.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tỉnh Lâm Đồng vào cuộc điều tra, làm rõ.

Tác giả: Ngọc Hà

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP