Pháp luật

Kẻ ném xác bạn tình xuống sông Hậu lĩnh án tử

Sau khi "mây mưa", Phong sát hại nữ tiếp viên karaoke rồi quăng xác xuống sông Hậu ở cầu Cần Thơ, cướp nữ trang nướng sạch vào sòng bạc.

Ngày 7/9, TAND tỉnh An Giang xử sơ thẩm, tuyên phạt Cao Quốc Phong (34 tuổi) tử hình về tội Giết người, Cướp tài sản.

Theo cáo trạng, Phong nghiện cờ bạc, quen thân với nữ tiếp viên karaoke 27 tuổi (quê Cần Thơ).

Chiều 19/5, do cần tiền xài và sang Campuchia đánh bạc nên Phong nảy sinh ý định giết nữ tiếp viên để cướp tài sản. Gã gọi điện hẹn cô gái đến khách sạn ở TP Long xuyên, An Giang.

Cao Quốc Phong tại tòa. Ảnh: An Phú.

Sau khi "vui vẻ", lợi dụng lúc bạn tình không để ý, Phong lấy dao đâm nhiều nhát vào đầu, mặt khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Hung thủ rửa sạch vết máu, rồi tháo lấy nữ trang trên người nữ tiếp viên (hơn 10 triệu đồng). Sau đó, kẻ sát nhân đi mua một valy rồi quay về khách sạn bỏ thi thể nạn nhân vào.

Rạng sáng hôm sau, Phong trả phòng, mang valy đón taxi chở đến bến phà Châu Giang ở TP Châu Đốc định ném xuống sông Hậu phi tang. Do đông người qua lại nên Phong tiếp tục bảo taxi đến cầu Cần Thơ rồi ném xác xuống sông.

Hôm sau, thi thể nạn nhân được phát hiện. Ngày 27/5, sau khi mang tài sản cướp được nướng vào sòng bạc bên kia biên giới, Phong bị bắt khi trở về Việt Nam.

Tại phiên tòa, Phong khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình; tỏ ra ăn năn, hối hận và xin lỗi gia đình nạn nhân...

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo mang tính côn đồ, dã man, thú tính, không thể chấp nhận được... nên cần phải cách ly vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội. Đồng thời, bị cáo còn buộc phải bồi thường cho gia đình bị hại gần 190 triệu đồng.

Tác giả: Cửu Long

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: bạn tình , lĩnh án , Cần Thơ

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP