Giải trí

Justin Bieber từ chối biểu diễn trong Đại hội đảng Cộng hoà

Dù được mời với thù lao lên đến 5 triệu USD, nam ca sĩ Justin Bieber vẫn từ chối biểu diễn trong Đại hội đảng Cộng hoà để ủng hộ ứng viên tổng thống Donald Trump.

Theo tiết lộ từ CAA, cơ quan đại diện của nam ca sĩ Justin Bieber, anh đã nhận được lời mời biểu diễn tại Đại hội đảng Cộng hoà trong vòng 45 phút, với thù lao lên đến 5 triệu USD.

Bên mời gọi thậm chí còn cam kết sự kiện trên “không hề mang tính chính trị”, và không cho thấy rằng Justin Bieber đang ủng hộ Donald Trump hay bất cứ chính trị gia thuộc đảng Cộng hoà nào.

Tuy vậy, nam ca sĩ vẫn từ chối, dù đây là khoản thù lao lớn chưa từng có mà anh được đề nghị. Khoản tiền trên đến từ nguồn đóng góp của những người ủng hộ đảng Cộng hoà. Những nhà quyên góp này thậm chí còn cam kết sẽ chi trả toàn bộ chi phí khác cho cuộc biểu diễn.


Justin Bieber từ chối khoản thù lao 5 triệu USD biểu diễn trong Đại hội đảng Cộng hoà. Ảnh TMZ

Hiện tại, Justin Bieber vẫn chưa có bất cứ lời phản hồi nào. Theo TMZ, anh không đặc biệt quan tâm đến tình hình chính trị Mỹ vì là người gốc Canada. Tuy nhiên, quản lý của anh, Scoote Braun, lại là người nhiệt liệt ủng hộ ứng viên Hillary Clinton. Ông thậm chí từng tổ chức một buổi góp quỹ cho bà tại nhà riêng ở Los Angeles.

Ông, cũng như các thành viên tại CAA khác, cho rằng việc biểu diễn tại Đại hội đảng Cộng hoà là một hành động mang “100% tính chính trị”. Vì thế, Justin Bieber không nên nhận lời để thể hiện sự trung lập trong quan điểm.

Bên cạnh đó, nhóm nhạc biểu diễn cùng Justin Bieber, gồm toàn người Mỹ gốc Phi, cũng không đồng ý lời mời từ phía đại diện đảng Cộng hoà.

Đây không phải là lần đầu tiên một người nổi tiếng từ chối biểu diễn trong một sự kiện chính trị của đảng Cộng hoà. Trước đó, cầu thủ bóng bổ chuyên nghiệp LeBron James cũng từng làm điều tương tự.

Tác giả bài viết: Hải Yến

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP