Thế giới

Israel tuyên bố bắn rơi UAV Nga xâm nhập không phận

Quân đội Israel xác nhận máy bay không người lái bị tên lửa Patriot nước này bắn rơi tuần trước thuộc biên chế Nga.

Khu vực rơi của chiếc Forpost sau khi bị bắn hạ hôm 11/7. Ảnh: IAF.

"Chiếc máy bay liên tục bị theo dõi và xâm nhập khoảng 10 km vào bầu trời Israel trước khi bị bắn hạ hôm 11/7", Defence Blog dẫn lời phát ngôn viên quân đội Israel Jonathan Conricus nhắc đến máy bay không người lái (UAV) của quân đội Nga trên không phận cao nguyên Golan do Tel Aviv kiểm soát.

Hồi tuần trước, Bộ Quốc phòng Israel cho biết đã phóng một tên lửa Patriot trị giá ba triệu USD để đánh chặn UAV xuất phát từ tỉnh Quneitra của Syria. Chiếc UAV sau đó được xác định là mẫu Forpost được Nga chế tạo theo bản quyền do Israel cung cấp. Khu vực xác UAV có nhiều mảnh vỡ với dòng chữ bằng tiếng Nga và thiết bị điện tử do Israel chế tạo cho dòng Forpost.

Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

Forpost là dòng UAV được phát triển từ mẫu Searcher II do Tập đoàn Công nghiệp hàng không Israel (IAI) ra mắt năm 1998. Mẫu UAV của Nga có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ từ xa như trinh sát, do thám, xác định mục tiêu và hiệu chỉnh pháo binh, cũng như đánh giá thiệt hại đối phương sau trận đánh.

Khu vực Quneitra giáp với cao nguyên Golan. Đồ họa: Al Jazeera.

Tác giả: Vũ Anh

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: bắn rơi UAV Nga , Israel

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP