Xe

Israel có thể phạt tù người đỗ xe chiếm hai chỗ, cản trở giao thông

Bị một chiếc xe khác đỗ quá ngay bên cạnh, chặn cửa ra vào, hoặc một xe đỗ tới 2 ô trong bãi xe đông đúc là nỗi phiền toái mà không ít người từng gặp phải. Trong nhiều trường hợp, bạn thậm chí phải chờ đợi hàng giờ cho tới khi tài xế vô ý kia quay trở lại mới thoát được tình trạng mắc kẹt.

Trang Fox News cho biết, theo một đề xuất mới vừa được đưa ra tại Israel, những người mắc lỗi đỗ xe bên cạnh xe khác, gây cản trở lối đi có thể sẽ phải đối mặt với hình phạt tương đương với lỗi lái xe khi say rượu hoặc không có bằng lái.

Theo hãng tin Israel National News, dự luật mới nêu rõ: “Các luật lệ về giao thông hiện hành kiểm soát hoạt động di chuyển của các phương tiện, việc đỗ xe và hoạt động giao thông của khách bộ hành” tuy nhiên “các điều khoản của luật pháp chưa quy định rõ ràng về quyền thực thi pháp luật của cảnh sát và thanh tra trong thành phố đối với chỗ đỗ xe ở các toà nhà công cộng.” Do đó, dự luật được đề xuất nhằm “làm rõ rằng: việc đỗ xe theo những cách thức gây cản trở lối đi của các phương tiện khác, gây mất an toàn, là một hành vi phạm pháp, và cảnh sát có quyền thực thi pháp luật theo những gì luật pháp đã quy định.”

Về bản chất, dự luật này cho phép cảnh sát có nhiều quyền hạn hơn để xử lý những người đỗ xe bên cạnh xe khác, gây cản trở lối đi tại nhiều địa điểm khác nhau và cung cấp cho họ công cụ để ngăn chặn hành động này.

Dự luật không quy định cụ thể mức phạt đối với những người đỗ xe bên cạnh xe khác, gây cản trở giao thông, song theo Fox News, hành vi này nhiều khả năng sẽ được liệt vào danh sách các hành vi vi phạm pháp luật và phải đối mặt với án phạt tiền hoặc phạt tù tối thiểu hai năm.

Tác giả: Lạc Diệp

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP