Pháp luật

H.u.n.g th.ủ v.ụ á.n g.i.ế.t người giấu x.á.c dưới bể nước ở Hải Phòng lĩnh á.n

Ngày 17/6, TAND TP Hải Phòng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Bùi Trọng Thành (SN 1993, trú tại xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) về tội 'Giết người' và 'Cướp tài sản'.

Bị cáo Bùi Trọng Thành tại phiên xét xử. Ảnh: Khánh Linh

Theo cáo trạng, sáng 7/12/2023, Công an huyện Thủy Nguyên nhận được tin báo về việc phát hiện bộ xương người trong bể chứa nước thải ở vườn sau nhà ông N.V.Q (SN 1972, trú tại xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên).

Trong quá trình điều tra xác định được bộ hài cốt nói trên là của chị N.T.T (SN 1988, trú tại xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên). Đến ngày 21/12/2023, Bùi Trọng Thành tới cơ quan Công an khai nhận mình là kẻ sát hại chị T.

Tại cơ quan điều tra, Thành khai nhận, vào khoảng 13h ngày 9/12/2010, Thành gọi chị T đến thay bình gas tại nhà. Khi chị T đang lắp bình gas, Thành nhìn thấy trên cổ chị T có đeo dây chuyền vàng nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Thấy vậy, Thành dùng tay túm dây chuyền và cổ áo của chị T bất ngờ giật mạnh làm chị T bị ngã, đập mạnh thái dương xuống nền gạch. Khi thấy chị T rên la, Thành dùng tay bịt miệng và mũi chị T cho đến chết.

Sau đó, Thành mang thi thể chị T giấu tại bể chứa nước thải phía sau nhà, rồi cướp tài sản của chị T là 1 dây chuyền vàng, 2 hoa tai vàng, 1 nhẫn vàng. Thành mang tài sản đi bán được hơn 3 triệu đồng để chi tiêu cá nhân và đánh bạc, thông tin trên Báo Công lý.

THeo Báo Lao động, tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Bùi Trọng Thành 17 năm tù về tội “Giết người” và 4 năm về tội “Cướp tài sản”. Do tại thời điểm phạm tội, bị cáo Thành chưa đủ 18 tuổi nên tổng hợp hình phạt là 18 năm tù.

Ngoài ra, về phần trách nhiệm dân sự, gia đình bị hại yêu cầu bồi thường 500.000.000 đồng tiền bồi thường tổn thất tinh thần; tiền trợ cấp nuôi dưỡng con chị T hàng tháng là 2.500.000 đồng/người/tháng tới năm 18 tuổi và 170.000.000 đồng tiền mai táng phí. Hiện, gia đình bị cáo Thành đã bồi thường cho gia đình nạn nhân 30.000.000 đồng.

Tác giả: T.Quang

Nguồn tin: phapluatxahoi.kinhtedothi.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP