Du lịch

Hòn đảo nghỉ dưỡng nổi tiếng nhất Philippines bị đóng cửa

Hòn đảo nghỉ dưỡng nổi tiếng nhất ở Philippines, Boracay, đã chính thức đóng cửa với khách du lịch vào ngày 26-4 để phục vụ công tác cải tạo trong vòng 6 tháng.

Khách du lịch tại bãi biển trên đảo Boracay hồi tuần trước

Hầu hết khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng và quán bar đã đóng cửa, nên nhân viên tại đây phải rời đi.

“Thật thất vọng. Mọi người phải chấp nhận sự thật rằng Boracay đã bị đóng cửa”, ông Peter Tay, 45 tuổi, người Singapore, chủ một hãng lữ hành trên đảo nói.

Trong khi đó, hàng trăm cảnh sát được triển khai trên khắp khu vực để ngăn khách du lịch tới đảo. Trong thời gian đóng cửa, chỉ có cư dân với thẻ căn cước được phép lên phà tới hòn đảo này. Cảnh sát cũng bắt đầu tuần tra dọc bãi biển để đảm bảo người dân chỉ bơi lội tại một khu vực được cho phép.

Hồi tháng 2, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã chỉ trích tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại hòn đảo này khi mỗi ngày có khoảng 100 tấn rác được thải ra nhưng chỉ có 30 tấn rác được chuyển đi, và ra lệnh đóng cửa trong 6 tháng bắt đầu từ ngày 26-4.

Được biết, năm 2017, hòn đảo nghỉ dưỡng này đã thu hút số lượng kỷ lục 2 triệu khách du lịch.

Tác giả: Tuấn Anh

Nguồn tin: Báo An ninh Thủ đô

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP