Xã hội

Hơn 8.000 người chết vì tai nạn giao thông năm 2017

Số người chết và bị thương giảm 4%-10% so với năm ngoái, phần lớn người tử vong là do tai nạn giao thông đường bộ.

Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, năm qua toàn quốc xảy ra hơn 20.000 vụ tai nạn giao thông, làm chết gần 8.300 người, bị thương hơn 17.000 người. Các vụ tai nạn, số người chết và bị thương đều giảm so với năm 2016.

Vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai, khiến một người chết.

Giao thông đường bộ tai nạn xảy ra nhiều nhất với gần 20.000 vụ, chết hơn 8.000 người, bị thương gần 17.000 người. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2016, số vụ, người chết và bị thương đều giảm từ gần 4% đến hơn 10%.

Ủy ban An toàn giao thông ghi nhận có 62 vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 199 người (tăng ba người so với năm 2016), bị thương 189 người (giảm 33 người năm 2016).

Đường sắt xảy ra 164 vụ tai nạn, làm chết 133 người, bị thương 50 người. So với năm 2016, giảm 16 vụ, giảm 18 người chết, số người bị thương không tăng không giảm.

Trên đường thủy, Ủy ban An toàn giao thông ghi nhận xảy ra 99 vụ, làm chết 45 người, bị thương 16 người. So với năm 2016, giảm 15 vụ, giảm 27 người chết, số người bị thương không tăng không giảm.

Ở lĩnh vực hàng hải, 19 vụ tai nạn được ghi nhận làm chết 12 người, bị thương 4 người

Hàng không là lĩnh vực duy nhất năm 2017 không xảy ra tai nạn.

Tác giả: Đoàn Loan - Hoàng Việt

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP