Tin địa phương

Hơn 20.000 hồ sơ đất bị 'ngâm' ở Quảng Bình: Ai chịu trách nhiệm?

Hơn 20.000 hồ sơ đất đai ở Quảng Bình bị xử lý chậm trễ, kéo theo hàng loạt vi phạm khiến nhiều lãnh đạo bị kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm.

Người dân đến làm thủ tục tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Đồng Hới - Ảnh Hoàng Phúc

Ngày 11-4, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Bình - cho biết đã chỉ đạo Văn phòng Sở tham mưu, đề xuất việc kiểm điểm và xử lý trách nhiệm theo thẩm quyền của Giám đốc Sở đối với các phòng, đơn vị và cá nhân có liên quan đến vụ hơn 20.000 hồ sơ đất đai bị chậm xử lý trong giai đoạn 2020-2022, hiện đang thu hút sự quan tâm của dư luận mà Báo Người Lao Động phản ánh.

Sở cũng yêu cầu Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Bình phối hợp với Văn phòng Sở tham mưu lãnh đạo Sở đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan nâng cấp và hoàn thiện phần mềm một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Mục tiêu là đảm bảo kết nối xuyên suốt từ UBND các xã, phường, thị trấn đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện, Chi cục Thuế... để tích hợp hiệu quả các thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho người dân.

Đồng thời, các đơn vị có liên quan cũng phải tổ chức kiểm điểm và xử lý trách nhiệm theo thẩm quyền đối với những sai phạm đã được nêu trong kết luận thanh tra.

Trước đó, Báo Người Lao Động thông tin, Thanh tra tỉnh Quảng Bình đã công bố kết luận thanh tra về công tác cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong giai đoạn 2020-2022. Kết quả cho thấy, tình trạng chậm trễ, vi phạm quy trình xử lý hồ sơ đất đai diễn ra tại nhiều đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường).

Cụ thể, các Văn phòng Đăng ký đất đai cấp tỉnh và cấp huyện đã để quá hạn hơn 20.000 hồ sơ mà không thực hiện việc gửi văn bản xin lỗi và hẹn thời gian trả kết quả cho người dân như quy định pháp luật. Tình trạng này phổ biến ở nhiều địa phương như Minh Hóa, Tuyên Hóa, Lệ Thủy, Bố Trạch… nhưng không có trường hợp nào thực hiện đúng quy trình xin lỗi công dân.

Thanh tra cũng chỉ ra một số tồn tại khác, như: Sở Tài Nguyên và Môi trường chậm ban hành quy định tách thửa theo chỉ đạo từ năm 2020; chưa xác định hạn mức đất ở tại các thị trấn mới như Phong Nha, Hoàn Lão, khiến người dân gặp khó khăn khi hoàn thiện hồ sơ; việc định giá đất tại các khu đô thị như Bảo Ninh 1, Bảo Ninh 2 (TP Đồng Hới) cũng bị chậm trễ, không đúng quy định.

Đáng chú ý, trong giai đoạn xảy ra sai phạm, ông Trần Văn Khương - khi đó là Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Bình, hiện đang giữ chức Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (trước đây là Sở Tài nguyên và Môi trường).

Hàng loạt cá nhân, tập thể bị kiến nghị kiểm điểm

Từ các sai phạm trên, Thanh tra tỉnh Quảng Bình kiến nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2020-2022; kiểm điểm Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và các Chi nhánh tại Quảng Ninh, Lệ Thủy, Minh Hóa, Bố Trạch…

Đáng chú ý, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện như Bố Trạch, Minh Hóa, Tuyên Hóa cùng nhiều viên chức liên quan cũng bị đề nghị xem xét trách nhiệm trong việc để xảy ra chậm trễ, vi phạm quy trình xử lý hồ sơ.

Thanh tra tỉnh Quảng Bình yêu cầu các đơn vị khẩn trương khắc phục tồn tại, đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSDĐ tại các dự án đã hoàn thiện cơ sở dữ liệu địa chính.

Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Bình được yêu cầu phối hợp với các sở, ngành và địa phương để hoàn thiện phần mềm "một cửa liên thông" trong giải quyết thủ tục đất đai, đảm bảo kết nối thông suốt từ cấp xã đến cấp tỉnh.

Tất cả kết quả thực hiện kết luận thanh tra phải được báo cáo về Thanh tra tỉnh trước ngày 29-4 để tiếp tục theo dõi, xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: Hoàng Phúc

Nguồn tin: Báo Người Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP