Các nhà chức trách tạm thời đóng cửa các sân bay ở các tỉnh phía Nam Najaf và Basra khi cơn bão cát - lớn nhất trong năm nay - khiến bầu không khí bị bao phủ bởi một đám mây màu cam kỳ lạ.
![]() |
Một người đàn ông băng qua đường trong điều kiện tầm nhìn thấp khi một cơn bão cát lớn tiến vào Nasiriyah ở tỉnh Dhi Qar phía Nam Iraq. (Ảnh: AFP) |
Các bệnh viện ở tỉnh Muthanna ở miền Nam Iraq đã tiếp nhận ít nhất "700 trường hợp ngạt thở", quan chức y tế địa phương Mazen Al-Egeili cho biết. Hơn 250 người đã phải nhập viện ở tỉnh Najaf, theo Sở Y tế của tỉnh này.
Trong khi đó, tại tỉnh Diwaniyah, người phát ngôn của Sở Y tế, ông Amer al-Kinani, cho biết ít nhất 322 người, trong đó có cả trẻ em, đã phải đến bệnh viện do các triệu chứng liên quan đến bão cát.
Cũng theo báo cáo từ các tỉnh Dhi Qar và Basra, hơn 530 trường hợp đã được ghi nhận gặp các vấn đề về đường hô hấp trong đợt bão cát lần này.
Cơ quan khí tượng Iraq cho biết trận bão cát đã làm giảm tầm nhìn xuống dưới 1km, gây nguy hiểm cho giao thông và sinh hoạt. Tuy nhiên, dự báo thời tiết cho thấy bão sẽ dần tan vào sáng 15/4.
Iraq, nơi chịu đựng cái nóng gay gắt vào mùa hè và bão cát thường xuyên, là một trong năm quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi một số tác động của biến đổi khí hậu, Liên hợp quốc cho biết.
Vào năm 2022, Iraq đã từng ghi nhận hơn 5.000 ca nhập viện và 1 trường hợp tử vong do một trận bão cát nghiêm trọng. T
Bộ Môi trường đã cảnh báo nước này có thể dự kiến sẽ trải qua số lượng "ngày bụi" ngày càng tăng trong những thập kỷ tới.
Tác giả: Trâm Anh
Nguồn tin: congly.vn