Tin địa phương

Học sinh lớp 8 giập nát ngón tay vì pháo nổ

Một học sinh lớp 8 tại huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) bị giập nát ngón tay vì đốt pháo tự chế.

Xương bàn tay em T. bị gãy nhiều vị trí vì pháo nổ - Ảnh: TRẦN ÁNH DƯƠNG

Ngày 4-2 (ngày 30 Tết), Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thuỷ (Quảng Bình) cho biết vẫn đang điều trị vết thương ở bàn tay do đốt pháo cho em Nguyễn Ngọc T., 13 tuổi, học sinh lớp 8, trú tại xã Hoa Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ.

Trước đó, em T. được người nhà đưa vào nhập viện vào ngày 3-2 trong tình trạng đa chấn thương bàn tay phải.

Người nhà em T. cho biết trước đó em tự chế pháo bi để đốt chơi trong những ngày tết. Trong lúc đốt bị pháo nổ ngay trên bàn tay phải khiến bàn tay em bị giập nát một số ngón.

Qua chụp X-quang, các bác sĩ tại bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy xác định em T. bị gãy xương bàn tay, gãy đốt 3 ở ngón số 3 và ngón số 4. Ngoài ra còn có một số vết thương khác.

Các bác sĩ sau đó đã xử lý vết thương cho em T.

Cũng tại Quảng Bình, chỉ vài ngày trước một bệnh nhân cũng bị thương ở mắt, phải nhập viện vì pháo bắn trực tiếp vào mắt. Bệnh nhân này sau đó đã phải múc bỏ một bên mắt.

Tác giả: QUỐC NAM

Nguồn tin: Tuổi Trẻ

  Từ khóa: nổ pháo , quảng bình , học sinh

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP