Kinh tế

Hoảng loạn tháo chạy, chuyện gì đang diễn ra với thị trường chứng khoán?

Chỉ trong 1 phiên, VN-Index đã tuột khỏi vùng hỗ trợ 1.000 - 1.020 điểm và mất mốc tâm lý 1.000 điểm. Với diễn biến này, ngay cả những nhà đầu tư lạc quan nhất cũng phải nghi ngờ về xu hướng của thị trường thời gian tới.

Giao dịch èo uột, thanh khoản “mất hút”, tâm lý đầu tư bất ổn… là những gì có thể khái quát về thị trường chứng khoán Việt Nam vào giai đoạn này.

Kể từ khi VN-Index quay đầu rơi khỏi đỉnh 1.200 điểm, nhiều “người chơi” cay đắng đánh mất toàn bộ thành quả lợi nhuận có được trong năm 2017.

Phiên hôm nay (22/5), thị trường tiếp tục chứng kiến một phiên rơi tự do của các chỉ số. Sau khoảng thời gian giằng co buổi sáng, đến phiên giao dịch chiều, lại với kịch bản cũ, bên bán mất kiên nhẫn đã khiến VN-Index cắm đầu giảm 29,07 điểm, tương ứng 2,86% về mức 985,91 điểm. Thậm chí, có thời điểm chỉ số chính của thị trường chứng khoán Việt Nam đã lùi về 977,77 điểm.

Trên sàn HSX ghi nhận 257 mã giảm giá, gấp gần 5 lần số mã tăng. Trong khi đó, HNX có 132 mã giảm so với 36 mã tăng khiến chỉ số này mất 2,94 điểm, tương ứng 2,46% còn 116,72 điểm.

Mặc dù HSX vẫn có 58 mã tăng giá (7 mã tăng trần) nhưng phần lớn đều là những mã có vốn hoá nhỏ. Mã lớn duy nhất có tác động tích cực với chỉ số chung là VHM khi ghi nhận 1 giao dịch duy nhất chuyển nhượng 20 cổ phiếu trong phiên giao dịch sáng đưa mã này tăng trần lên 118.200 đồng.

Những mã lớn "nhấn chìm" thị trường trong phiên 22/5 (thống kê của VDSC)

Trong khi đó, danh sách “tội đồ” nhấn chìm VN-Index lại kéo dài với hàng loạt bluechip. Nhìn vào rổ VN30 có thể thấy, trong 30 mã tiêu biểu của sàn TPHCM thì đã có tới 28 mã giảm (4 mã giảm sàn) và duy nhất 1 mã tăng. VN30-Index mất điểm thảm hại, giảm 38,26 điểm tương ứng 3,84% trong phiên.

Cụ thể, những “anh đầu chị cả” như VIC, BID, BVH, HSG phiên này giảm sàn đã giáng một đòn mạnh xuống VN-Index. Bên cạnh đó, VJC cũng mất tới 7.100 đồng, VNM mất 4.000 đồng, GAS mất 2.600 đồng, VCB mất 2.300 đồng, MSN mất 4.000 đồng, HPG mất 2.700 đồng… Một sắc đỏ chủ đạo bao phủ toàn bảng điện.

Như vậy, chỉ trong 1 phiên, VN-Index đã tuột khỏi vùng hỗ trợ 1.000 - 1.020 điểm và mất mốc tâm lý 1.000 điểm. Với diễn biến này, ngay cả những nhà đầu tư lạc quan nhất cũng phải nghi ngờ về xu hướng của thị trường thời gian tới.

Dòng tiền tuy đã gia nhập thị trường nhiều hơn vào phiên chiều khi giá cổ phiếu giảm sâu, song thanh khoản vẫn ở mức thấp. Tổng khối lượng khớp lệnh trên HSX toàn phiên chỉ đạt 180,5 triệu cổ phiếu tương ứng giá trị giao dịch đạt 5.216,5 tỷ đồng; HNX có 70,6 triệu cổ phiếu giao dịch, tương ứng 936 tỷ đồng.

Thanh khoản thấp cho thấy, có một bộ phận lớn nhà đầu tư vẫn kiên trì giữ tiền mặt và đứng ngoài thị trường, tuân thủ quy tắc đầu tư mà Warren Buffet từng đưa ra: “Bí quyết đơn giản nhất là khi không có gì để làm thì đừng làm gì cả”. Hay George Sorros cũng từng khuyên rằng: “Để thành công, bạn cần có những giờ phút rảnh rỗi, hay nói đúng hơn là bạn cần có trong tay khoảng thời gian trôi qua một cách chậm chạp”.

Hai phần ba khoảng thời gian của tháng 5 đã trôi qua. Và có lẽ câu châm ngôn “Sell in May and go away” (bán cổ phiếu và rời thị trường vào tháng Năm) đang đúng.

Tác giả: Bích Diệp

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP