Xã hội

Hoà Bình huy động hơn 100 người cứu hộ hai phu vàng mắc kẹt trong hang

Mực nước trong hang đã cạn song lòng hang ở trạng thái bùn lỏng nguy hiểm nên đội cứu hộ chưa tiếp cận được vị trí nạn nhân.

Ngày 5/11, ông Quách Tất Liêm - Chủ tịch UBND huyện Lạc Thủy (tỉnh Hoà Bình) cho biết địa phương đang huy động hơn 100 người thuộc các lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ... và nhiều phương tiện, thiết bị chuyên dụng để cứu hộ hai phu vàng bị mắc kẹt tại hang Cột Cờ.

Hiện trường nơi hai phu vàng mắc kẹt. Ảnh: Hữu Tuấn.

Đến chiều nay, mực nước trong hang đã cạn, lực lượng chức năng có thể vào sâu bên trong song do lòng hang trũng thấp, khối lượng đất đá lớn và đang ở trạng thái bùn lỏng khá nguy hiểm nên đội cứu hộ chưa tiếp cận được vị trí nạn nhân mắc kẹt.

"Công tác cứu nạn đang được triển khai khẩn trương với hy vọng có thể sớm giải thoát nhóm phu vàng mắc kẹt", ông Quách Tất Liêm nói.

Các phương tiện cơ giới được huy động cứu hộ ở hang Cột Cờ. Ảnh: Hữu Tuấn.

Trước đó rạng sáng 4/11, nhóm lao động đang đào đãi vàng thuê cho ông Bạch Xuân Hưng trong hang Cột Cờ, xã Thanh Nông, huyện Lạc Thủy thì bất ngờ bờ hồ nước ngoài cửa hang vỡ.

Nước cuốn theo đất đá trào vào hang bịt kín lối ra ngoài khiến hai phu vàng Bùi Văn Thú (28 tuổi, ở xã Thanh Nông, huyện Lạc Thủy, Hòa Bình) và Trương Công Chánh (26 tuổi, ở xã Thanh Minh, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) mắc kẹt bên trong.

Theo lãnh đạo huyện Lạc Thuỷ, mỏ vàng do ông Bạch Xuân Hưng (ở xã Thanh Nông, huyện Lạc Thủy) làm chủ hoạt động trái phép thời gian dài. Nhà chức trách từng lập 3 biên bản và xử phạt vi phạm hành chính nhưng ông này vẫn cố tình tái phạm. Gần đây, ông Hưng tiếp tục lén lút thuê người khai thác trở lại vào ban đêm. Chính quyền chưa kịp ngăn chặn thì đến sáng 4/11 xảy ra sự cố.

Lực lượng cứu hộ dùng máy bơm cỡ lớn hút nước trong lòng hang ra ngoài. Ảnh: Hữu Tuấn

Ngày 5/11, UBND xã Thanh Nông cho lực lượng tháo dỡ lán trại, chờ khắc phục đoạn đường bị sạt lở dẫn vào hang Cột Cờ để di dời máy móc khai thác vàng.

Đại tá Nguyễn Thành - Phó giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình cho biết cơ quan điều tra đã tạm giữ nghi can Bạch Xuân Hưng để điều tra hành vi tổ chức khai thác vàng trái phép gây hậu quả nghiêm trọng.

Tác giả: Lam Sơn - Hữu Tuấn

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP