Xã hội

Hành khách ùn ùn ra đảo Lý Sơn sau 7 ngày biển động

Sáng 5/1, hơn 400 hành khách mắc kẹt nhiều ngày ở đất liền do biển động đã được vận chuyển ra đảo Lý Sơn. Cùng với đó, hơn 250 tấn thực phẩm cũng được vận chuyển ra đảo phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Biển động mạnh buộc tuyến đường biển Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại phải dừng hoạt động từ ngày 29/12/2018. Do đó, 400 người dân Lý Sơn có nhu cầu về đảo bị mắc kẹt tại đất liền suốt 7 ngày qua.

 hành khách

600 hành khách đã được vận chuyển về đảo Lý Sơn và ngược lại sau 7 ngày biển động.

Cùng với đó, hoạt động vận chuyển hàng hóa ra đảo cũng buộc phải tạm dừng, hàng trăm tấn nông sản của người dân Lý Sơn bị ùn ứ. Điều này dẫn đến giá cả các mặt hàng thực phẩm tươi sống trên đảo bắt đầu tăng cao, nông sản của người dân có nguy cơ hư hỏng.

 hành khách

Người dân Lý Sơn vận chuyển nông sản vào đất liền tiêu thụ.

Chính vì vậy, ngay trong sáng 5/1, khi thời tiết biển ổn định trở lại, cảng Sa Kỳ đã cho 4 tàu khách xuất bến vận chuyển 400 hành khách từ đất liền ra đảo Lý Sơn. Cùng với đó, 3 tàu chở trên 250 tấn hàng hóa thiết yếu được lệnh nhổ neo ra đảo phục vụ người dân.

Tại đầu cảng Lý Sơn, gần 200 hành khách và 100 tấn nông sản của người dân cũng được vận chuyển vào đất liền.

Tác giả: Văn Mịnh - Quốc Triều

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP