Tin địa phương

Hàng trăm trai tráng tranh nhau cướp quả cù cầu may đầu năm mới

Theo quan niệm của người dân nơi đây, ai cướp và tung được quả cù vào rọ là năm mới cả đội gặp nhiều may mắn, làm ăn phát đạt.

Đã thành thông lệ, ngày mùng 7 tháng Giêng hàng năm, phường Quảng Long (TX. Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) đều tổ chức Lễ hội Khai Hạ đầu Xuân tại đình làng Tượng Sơn để cầu cho năm mới mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, người dân trong làng được mạnh khỏe, làm ăn phát đạt.

Hai đội cùng tranh nhau quả cù rồi ném vào rổ của mình

Lễ hội Khai Hạ đầu Xuân của phường Quảng Long được tổ chức gồm 2 phần gồm Phần Lễ và phần Hội. Phần Lễ được tổ chức hết sức trang nghiêm bao gồm những màn múa quyền, múa roi, múa đao, kiếm do các cụ cao tuổi trong làng biểu diễn. Đây là nét văn hóa truyền thống thể hiện tinh thần thượng võ của người dân Quảng Long, thu hút nhiều người dân trong vùng và du khách thập phương đến xem, tạo không khí linh thiêng và độc đáo.

Hàng trăm trai tráng tranh nhau cướp quả cù, để ném vào rọ đội mình cầu may đầu năm mới

Sau phần Lễ được tổ chức chu đáo tại đình làng Tượng Sơn là phần Hội của hàng trăm trai tráng tranh nhau cướp quả cù tại bãi cát ở giữa làng. Các nhân sự được chia thành hai đội, hai đầu góc sân dựng hai cây tre cao khoảng 10m, phía trên buộc thêm rổ tre với đường kính 40cm cùng với lá cờ Tổ quốc đặt trên đỉnh để làm mục tiêu ném quả cù lên.

Không giống như những trò chơi khác, hội cướp cù ở Quảng Long hai đội cùng tranh nhau quả cù rồi ném vào rổ của mình, trong khi đó đội còn lại phải tìm mọi cách giành lại quả cù về đội mình ném lên rổ. Đội giành chiến thắng sẽ được ghi vào lịch sử hội cù của làng Tượng Sơn.

Thi nhau ném quả cù vào rọ của đội mình.

Để tham gia Lễ hội, thanh niên trong làng phải có sức khỏe, nhanh nhẹn, khéo léo để tranh nhau ném quả cù vào rọ trong tiếng reo hò cổ vũ của người xem. Theo quan niệm của người dân nơi đây, ai cướp được quả cù tung vào rọ là năm mới cả đội gặp nhiều may mắn, làm ăn phát đạt.

Kết thúc hội cướp cù là hội vật, tranh tài cả nam và nữ ở các hạng cân khác nhau tại sới vật của phường. Các đô vật được tuyển chọn từ các tổ dân phố của phường để tham gia.

Kết thúc hội cướp cù là hội vật cả nam và nữ thi đấu ở các hạng cân khác nhau.

Tại sới vật, các vận động viên ganh đua quyết liệt, ngang sức, ngang tài, cùng tiếng tiếng chiêng, tiếng trống thúc giục và tiếng reo hò cổ vũ của khán giả.

Lễ hội Khai Hạ đầu Xuân của phường Quảng Long đã được lưu truyền hàng trăm năm, nên dân gian có thơ rằng; “Dù ai đi ngược về xuôi nhớ ngày mồng 7 về coi cướp cù”.

Ông Ngô Văn Sáu, Chủ tịch UBND phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, cho biết: Lễ hội truyền thống của phường Quảng Long được tổ chức hàng năm vào mỗi dịp Tết đến Xuân về, ai ai cũng náo nức tham gia lễ hội, chung vui những môn thể thao truyền thống.

Tranh tài gay cấn với sự cổ vũ của hàng nghìn người xem.

Là lễ hội để cầu quốc thái dân an, mùa màng bội thu, toàn dân được nhiều sức khỏe, trẻ nhỏ học hành tiến tới, thanh niên gặt hái nhiều thắng lợi. Những năm qua, nhân dân phường Quảng Long luôn phát huy truyền thống này, nhằm giữ gìn bản sắc truyền thống văn hóa của địa phương.

“Theo đó, Lễ hội cướp cù và hội vật là cơ hội để các vận động viên không chuyên tham gia vui chơi giải trí dịp đầu Xuân, rèn luyện sức khỏe, đồng thời là dịp để tìm kiếm những tài năng bổ sung cho đội tuyển thể thao...”, ông Ngô Văn Sáu chia sẻ thêm.

Một số hình ảnh về Lễ hội cướp cù và hội vật của phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn:

Ban tổ chức trao giải cho 2 đội với kết quả hòa 1-1.

Tác giả: Minh Phương

Nguồn tin: congly.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP