Thế giới

Hàn Quốc có quyền tổng thống mới, chính trường đang nhiều bất ổn

Chính trường Hàn Quốc rơi vào vòng xoáy bất ổn mới, khi ứng viên tổng thống sáng giá nhất bị lật lại án, trong khi hai lãnh đạo cấp cao bất ngờ từ chức ngay trước thềm cuộc bầu cử.

Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2025, Hàn Quốc đã có tới ba quyền tổng thống: Thủ tướng Han Duck Soo (trái), Bộ trưởng Tài chính Choi Sang Mok (giữa) và mới nhất là Bộ trưởng Giáo dục Lee Ju Ho - Ảnh: REUTERS

Chính trường Hàn Quốc rơi vào vòng xoáy bất ổn mới sau khi Tòa án Tối cao ra lệnh xét xử lại ông Lee Jae Myung - ứng viên hàng đầu trong cuộc đua tổng thống - với cáo buộc vi phạm luật bầu cử, đồng thời hai nhân vật chủ chốt trong chính phủ đồng loạt từ chức, theo Hãng tin AFP.

Cuộc bỏ phiếu vào ngày 3-6 sẽ quyết định ai thay thế cựu tổng thống Yoon Suk Yeol, người đã bị luận tội và phế truất do tuyên bố thiết quân luật thất bại hồi tháng 12-2024.

Ông Lee Jae Myung bị lật lại án

Ngày 1-5, Tòa án Tối cao Hàn Quốc bất ngờ đảo ngược phán quyết trắng án trước đó đối với ông Lee Jae Myung - cựu lãnh đạo phe đối lập - liên quan đến cáo buộc đưa ra thông tin sai sự thật trong chiến dịch tranh cử năm 2022.

Tòa cho biết tuyên bố trắng án trước đó là do "có sai lầm về mặt pháp lý". Với việc ông Lee đang dẫn đầu các cuộc thăm dò một cách áp đảo, lệnh xét xử lại này có thể khiến ông bị cấm tranh cử nếu tòa cấp dưới tuyên ông có tội và phạt tù hoặc phạt tiền từ 1 triệu won (700 USD) trở lên.

Đảng Dân chủ của ông Lee đã lên án phán quyết mới này, gọi đây là hành động can thiệp bầu cử.

"Có phải tòa án đang cố gắng can thiệp vào quyền lựa chọn của người dân về người sẽ lãnh đạo đất nước trong tương lai?", đảng này nêu trong tuyên bố chính thức. "Tư pháp đang tước đi quyền của người dân trong việc bầu chọn lãnh đạo".

Trong khi đó, Đảng Quyền lực quốc dân (PPP) - nơi cựu tổng thống Yoon Suk Yeol từng đứng đầu - rất hoan nghênh phán quyết và yêu cầu ông Lee rút lui khỏi cuộc bầu cử.

Theo khảo sát của Gallup Korea ngày 25-4, ông Lee Jae Myung vẫn là người được yêu thích nhất cho cuộc bầu cử tháng sau với 38%, trong khi cựu lãnh đạo Đảng PPP Han Dong Hoon được 8%, còn ông Han Duck Soo có 6%.

Ông Lee Jae Myung hiện là ứng viên sáng giá nhất cho vị trí tổng thống Hàn Quốc tiếp theo - Ảnh: REUTERS


Dù phán quyết này được đánh giá là đòn giáng mạnh mẽ vào ông Lee, nhưng theo nhận định của chuyên gia chính trị kiêm luật sư Yoo Jung Hoon, khả năng phán quyết từ tòa cấp dưới được đưa ra trước ngày bầu cử là rất thấp.

"Thường sẽ mất khoảng ba tháng để tòa sơ thẩm xem xét một vụ được hoàn lại từ Tòa án Tối cao. Vì vậy sẽ cực kỳ khó để có phán quyết trước ngày bầu cử", ông Yoo cho biết. "Ngay cả khi bị kết án, ông Lee vẫn có thể kháng cáo, điều này có thể giúp ông ấy kéo dài thời gian đủ để giành chiến thắng".

Hàn Quốc lại có quyền tổng thống mới

Cũng trong ngày 1-5, hai nhân vật cấp cao trong Chính phủ Hàn Quốc bất ngờ từ chức: quyền Tổng thống Han Duck Soo và Bộ trưởng Tài chính Choi Sang Mok - người được dự kiến thay thế ông Han.

Diễn biến này xảy ra đúng lúc Quốc hội - do phe đối lập kiểm soát - đang bỏ phiếu luận tội ông Choi, nhưng quá trình này bị đình chỉ sau khi đơn từ chức được chấp nhận.

Trong tuyên bố của Bộ Tài chính, ông Choi cho biết tình hình kinh tế nghiêm trọng cả trong và ngoài nước khiến ông khó có thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

Việc cả ông Han và ông Choi cùng rời chức khiến chức quyền tổng thống tạm thời được chuyển giao cho Bộ trưởng Giáo dục Lee Ju Ho.

Ông Lee ngay lập tức chỉ đạo quân đội nâng mức sẵn sàng lên "cao nhất", đồng thời yêu cầu tiến hành cuộc bầu cử "một cách có trật tự và công bằng", theo Hãng thông tấn Yonhap.

Từ sau khi ông Yoon bị luận tội vào ngày 14-12, Hàn Quốc đã liên tục được điều hành bởi các quyền tổng thống thay phiên, gây khó khăn cho nỗ lực lèo lái nền kinh tế lớn thứ tư châu Á vượt qua các thách thức từ thuế quan của Mỹ.

Tác giả: Hà Đảo

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP