Xã hội

Hầm đạn ở công trường xây dựng sát bờ sông Thạch Hãn

Hầm sâu hai mét chứa 590 vật liệu nổ gồm đạn pháo, đạn cối, rocket, tất cả còn ngòi và thuốc nổ.

Nhóm công nhân xử lý trong hai buổi mới tìm kiếm hết vật liệu nổ. Ảnh: Ngô Hiền

Ngày 11/10, tại công trình xây dựng nhà khách của Ban chỉ huy quân sự thị xã Quảng Trị ở bờ nam sông Thạch Hãn (Quảng Trị), Đội rà phá bom mìn lưu động của dự án RENEW xử lý thành công 590 vật liệu nổ phát hiện tại đây.

Vào sáng 10/10, người lái máy xúc khi đào hố công trình đã phát hiện ra nhiều quả đạn. Các thành viên RENEW tìm kiếm suốt ngày 10-11/10, phát hiện 590 vật liệu nổ gồm đạn pháo, đạn cối và rocket, từ một hố sâu hai mét tại công trường.

590 vật liệu nổ được tìm thấy ở công trường sát sông Thạch Hãn. Ảnh: Ngô Hiền

Số vật liệu nổ này vẫn còn ngòi và thuốc nổ, có khả năng sát thương, nhưng đảm bảo an toàn để di chuyển nên được chuyển về bãi hủy nổ tập trung ở huyện Triệu Phong để phá hủy.

Quảng Trị từng có khu phi quân sự vĩ tuyến 17, là giới tuyến chia cắt hai miền Bắc - Nam Việt Nam trong chiến tranh chống Mỹ, cũng là chiến trường ác liệt, hứng nhiều bom đạn. Theo thống kê, tỉnh có hơn 391.000 ha đất bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ sót lại sau chiến tranh, chiếm 83,8% diện tích toàn tỉnh.

Tác giả: Hoàng Táo

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP