Pháp luật

Hai tên trộm chuyên trộm xe máy “hạng sang” sa lưới

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận, lợi dụng người dân để xe sơ hở đã phá khóa lấy trộm 11 xe mô tô các loại.

Sáng 17/8, tin từ Công an TP Huế cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam 2 đối tượng gây ra 11 vụ trộm cắp xe mô tô trên địa bàn.

Theo đó, trong thời gian từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2017, trên địa bàn thành phố Huế liên tục xảy ra các vụ trộm cắp xe mô tô.

Sau một thời gian điều tra, Công an TP Huế đã triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ qua đó phát hiện, bắt giữ hai đối tượng gồm: Trần Anh Tuấn (SN 1992, thường trú xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, tạm trú 38 Trần Thanh Mại, phường An Đông, TP.Huế) và Lê Văn Tiêu (SN 1991, trú tổ 19, khu vực 5, phường An Tây, TP.Huế).

Hai đối tượng tại cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Tuấn và Tiêu khai nhận, lợi dụng người dân để xe sơ hở đã phá khóa lấy trộm 11 xe mô tô các loại.

Được biết, các đối tượng tập trung trộm những loại xe có giá trị cao như xe Airblade, Lead...

Qua quá trình khám xét, Công an TP Huế đã thu giữ nhiều công cụ dùng để phá khóa xe và 04 xe mô tô là tang vật của vụ án. Tổng giá trị 11 xe mô tô Tuấn và Tiêu trộm cắp được định giá 230 triệu đồng.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo đúng quy định pháp luật.

Tác giả: Đăng Hậu

Nguồn tin: Pháp Luật Plus

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP