Pháp luật

Hải quan phối hợp bắt giữ xe ô tô vận chuyển 480 chai rượu Macallan

Vụ việc được thực hiện trên tuyến Quốc lộ 9 thuộc địa phận huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), khi phát hiện lực lượng chức năng, đối tượng vận chuyển số rượu Macallan bỏ phương tiện và tang vật bỏ chạy.

Ngày 23/9, lãnh đạo Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực Miền Trung- Đội 2 (Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) cho biết, vào ngày 22/9, từ tin báo của cơ sở về việc có 1 ô tô con chở hàng lậu số lượng lớn, lưu thông hướng Lao Bảo – Đông Hà (Quảng Trị), lực lượng chức năng gồm: Cục Điều tra chống buôn lậu; Đội Trinh sát đặc nhiệm, Đội Đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị); Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) phối hợp lập chốt chặn tại Km74 trên Quốc lộ 9 (xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Rượu Macallan do lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: Đội 2 cung cấp.

Tuy nhiên, khi phát hiện lực lượng chức năng, người điều khiển xe ô tô BKS 74K-2106 không chấp hành dừng phương tiện theo hiệu lệnh của lực lượng chức năng và điều khiển phương tiện quay đầu chạy ngược về phía cửa khẩu.

Lực lượng chức năng đã tiến hành truy đuổi nhưng tài xế đã điều khiển phương tiện vào nhà kho của bà Lê Thị Hồng Lan (SN 1969, trú tại thôn Nam Xuân Đức, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa) và bỏ lại phương tiện, tang vật để tẩu thoát.

Khám xét trên xe, lực lượng chức năng thu giữ 40 thùng với tổng cộng 480 chai rượu Maccallan.

Trong đó có 420 chai loại 700ml và 60 chai loại 1.000ml, tổng trị giá ước tính khoảng 480 triệu đồng.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận toàn bộ số số rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ và không có giấy tờ hợp lệ.

“Tang vật, phương tiện vi phạm đã được bàn giao cho Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo tiếp tục xử lý theo quy định”- Lãnh đạo Đội 2 nói.

Lãnh đạo Đội 2 cho biết thêm, việc phối hợp bắt giữ vụ việc trên được thực hiện theo Kế hoạch 260/KH-BCĐ389 của Ban chỉ đạo 389 quốc gia (ban hành ngày 15/7/2018) về chống buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tại 3 tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.

Theo lãnh đạo Đội 2, từ khi thực hiện Kế hoạch 260 đến nay, riêng trên tuyến Quốc lộ 9 tại địa bàn Quảng Trị, lực lượng chức năng đã phối hợp bắt giữ khoảng 20 vụ vi phạm; tang vật bị bắt giữ chủ yếu là thuốc lá, rượu, bia, đường.

Tác giả: Thái Bình

Nguồn tin: Báo Hải quan

  Từ khóa: Hải quan , bắt giữ

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP