Trong nước

Hải Phòng lần đầu tiên bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch 2024

Màn bắn pháo hoa mừng Tết Dương lịch 2024 sẽ được Hải Phòng tổ chức lúc 0h ngày 1/1/2024, tại Nhà hát thành phố.

Sáng 14/12, trả lời PV VTC News, lãnh Sở Văn hoá và Thể thao Hải Phòng cho biết, tối 31/12, TP Hải Phòng tổ chức chương trình nghệ thuật chào năm mới 2024 tại Nhà hát thành phố. Kết thúc chương trình là màn bắn pháo hoa dưới 120m, kéo dài 10 phút với 90 giàn pháo.

Cũng theo lãnh đạo Sở Văn hoá và Thể thao Hải Phòng, thành phố đã xin ý kiến và được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đồng ý.

Lần đầu tiên, Hải Phòng bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch. (Ảnh: Xuân Tiến)

Hải Phòng là một trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương. Theo UBND TP Hải Phòng, tăng trưởng GRDP của thành phố năm 2023 ước đạt 10,34%, nằm trong tốp đầu của cả nước về phát triển kinh tế - xã hội và duy trì 9 năm liên tục ở mức hai con số.

Trong nhiều năm qua, TP Hải Phòng vẫn thường tổ chức bắn pháo hoa trong các dịp lễ lớn như giao thừa Tết Nguyên đán, Lễ hội Hoa phượng đỏ, lễ hội biển ở Đồ Sơn, Cát Bà.

Gần đây nhất, ngày 13/5/2023, Hải Phòng đã bắn pháo hoa tầm thấp trong 15 phút tại Nhà hát thành phố nhân dịp Lễ hội Hoa phượng đỏ - Hải Phòng 2023.

Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên, thành phố bắn pháo hoa chào năm mới theo lịch dương.

Ngoài Hải Phòng, TP.HCM cũng đã có văn bản gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, trình Thủ tướng chấp thuận cho địa phương được bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch năm 2024 với một điểm bắn pháo hoa tầm cao tại đầu đường hầm sông Sài Gòn, TP Thủ Đức, một điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, quận 11.

Thời gian bắn 15 phút, từ 0h đến 0h15 ngày 1/1/2024 bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.

Tác giả: NGUYỄN HUỆ

Nguồn tin: vtc.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP