Xã hội

Hai nữ nhân viên gác chắn cứu cụ bà suýt bị tàu hỏa tông

Khi gác chắn đường sắt đóng lại để đảm bảo an toàn cho người, phương tiện thì cụ bà cố băng qua và bị ngã khi tàu đang đến gần.

Vụ việc xảy ra vào 8h15 sáng 12/2 tại trạm gác chắn trên đường Nguyễn Thành Phương (phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, Đồng Nai).

Thời gian trên, trạm gác nhận thông báo tàu chạy từ hướng Sài Gòn ra bắc chuẩn bị qua khu vực, các nhân viên làm việc tại đây kéo gác chắn để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

 nhân viên

Hai nhân viên Nguyễn Thị Minh (bìa trái) và Nguyễn Thị Lan. Ảnh: Báo Đồng Nai.

Lúc gác chắn được đóng, một cụ bà đi tới rồi lẻn vào bên trong để qua bên kia đường ray và bị ngã trong khi đoàn tàu đang tới rất gần. Phát hiện bà cụ ngã, hai nhân viên trực gác chắn là chị Đỗ Thị Lan (30 tuổi) và Nguyễn Thị Minh (34 tuổi) nhanh chóng lại gần, kéo cụ bà ra khỏi đường ray.

Đúng lúc cả 3 người vừa thoát ra thì đoàn tàu lao tới.

tàu

Khu vực gác chắn xảy ra vụ việc. Ảnh: N.An.

Theo ông Nguyễn Đình Đảng, Phó giám đốc Công ty cổ phần đường sắt Sài Gòn, hai nhân viên Đỗ Thị Lan, Nguyễn Thị Minh có hành động dung cảm cứu người và công ty sẽ tổ chức tuyên dương, khen thưởng.

Vị trí

Vị trí xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Tác giả: Ngọc An

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP