Pháp luật

Hai nhóm học sinh hỗn chiến ở Sài Gòn vì lời “tỏ tình” trên mạng

Thấy Phúc nhắn tin “mùi mẫn” với bạn gái của mình trên mạng, Quang hẹn “tình địch” ra nói chuyện thì xảy sinh mâu thuẫn khiến hai nhóm lao vào nhau ẩu chiến.

Ngày 10-4, Công an Q. Bình Thạnh, TP. HCM cho biết vừa bắt giữ được các đối tượng trong hai băng nhóm gây ra vụ hỗn chiến tại quán trà sữa số 153 Đường Trục (P.13, Q. Bình Thạnh).

Trước đó vào tối ngày 30-3, Trương Huỳnh Nhật Quang (SN 2002, quê An Giang) cùng nhóm bạn đang ngồi trong quán trà sữa trên thì bị một nhóm thanh niên gần 10 người kéo đến dùng hung khí đâm chém loạn xạ khiến Quang bị đâm 1 nhát ở phía dưới ngực phải và một người bạn khác là Dương Quốc Duy (SN 2002, ngụ Q. Gò Vấp) bị đâm thủng phổi, tét đầu phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê.

Các đối tượng tham gia vụ hỗn chiến bị công an tạm giữ

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ án, công an Q. Bình Thạnh nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã làm rõ được nguyên nhân vụ hỗn chiến xuất phát từ một lời tỏ tình trên mạng.

Theo đó, Quang phát hiện Nguyễn Hoàng Phúc (SN 2001, ngụ Q. Bình Thạnh) nhắn tin tỏ tình “mùi mẫn” với bạn gái của mình nên rất ấm ức. Chiều ngày 30-3, Quang đi cùng nhóm bạn hẹn Phúc ra nói chuyện. Tại đây, nhóm của Quang gặp Phúc cùng nhóm bạn.

Tại đây, sau khi nói chuyện thì Phúc bị nhóm bạn của Quang gây hấn. Lúc này, những người bạn của Phúc gồm Hoàng Mạnh Hòa (SN 2001), Nguyễn Văn Anh (SN 1999, cùng ngụ Q. Bình Thạnh) và một số người khác nhảy vào can thiệp thì xảy ra ẩu chiến.

Bị yếu thế hơn, nhóm của Phúc phải bỏ chạy. Sau đó, Hòa, Văn Anh gọi thêm một số đối tượng khác xách theo hung khí quay lại quán trà sữa trả thù. Hòa dùng kéo đâm Quang, Văn Anh dùng dao đâm Duy ngã gục rồi cả bọn bỏ trốn.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ nên cơ quan công an mới đây đã bắt giữ được tất cả các đối tượng để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định. Được biết, các đối tượng trong hai nhóm trên đa số là học sinh đang theo học tại các trường THPT và trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn.

Tác giả: Thiên Long

Nguồn tin: Báo Công an TP Hồ Chí Minh

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP