Xã hội

Hai người sống sót khi chiếc container lao xuống vực nát bét

Sau vụ tai nạn xảy ra trên tuyến Quốc lộ 1 nhánh tránh thành phố Huế làm một chiếc xe đầu kéo hạng nặng rơi xuống vực sâu 6m vỡ nát khoang lái, người dân và lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường và bất ngờ phát hiện hai nạn nhân đi trên xe vẫn sống sót hy hữu.

Xe đầu kéo vỡ nát, nhưng hai người đi trên xe vẫn được phát hiện sống sót hy hữu. Ảnh: N.T.Chí

Chiều 8/9, Phòng CSGT Đường bộ - đường sắt Công an tỉnh TT-Huế thông tin, trên tuyến Quốc lộ 1 nhánh tránh thành phố Huế vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông làm một xe tải đầu kéo hạng nặng bị vỡ nát hoàn toàn khoang lái, sau khi mất lái rơi xuống vực sâu.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: N.T.Chí

Vụ tai nạn xảy ra vào sáng cùng ngày. Thời điểm trên, một chiếc xe đầu kéo mang biển kiểm soát TPHCM 51C 614.36 (kéo rơ móc 51R 184.74), do tài xế Hồ Sĩ Phúc (trú huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) điều khiển, khi lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1 tránh thành phố Huế, đoạn qua địa phận thôn Châu Chữ, xã Thủy Bằng (thị xã Hương Thủy, TT-Huế) thì bất ngờ bị mất lái lao xuống vực sâu khoảng 6-7m. Hậu quả, đầu xe bẹp rúm, bị hư hỏng nặng, vỡ nát gần như hoàn toàn.

Phát hiện vụ tai nạn, lực lượng chức năng và người dân địa phương tìm cách tiếp cận hiện trường để thực hiện cứu hộ, cứu nạn. Rất may, sau cú lao xe xuống vực sâu, phương tiện vỡ nát, tài xế Phúc cùng một phụ lái vẫn sống sót hy hữu, chỉ bị thương nhẹ.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn kể trên là do tài xế buồn ngủ dẫn đến mất lái tại đoạn đường từng xảy ra nhiều vụ tai nạn làm 4 người chết.

Tác giả: NGỌC VĂN

Nguồn tin: Báo Tiền phong

  Từ khóa: container , tai nạn giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP