Xã hội

Hai học sinh chết đuối thương tâm khi đi câu cá

Trong lúc rủ nhau ra bờ suối câu cá, hai em học sinh không may bị trượt chân ngã xuống nước dẫn đến tử vong.

Hiện trường vụ 2 trẻ nhỏ chết đuối thương tâm.

Tối 8/7, lực lượng chức năng thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đang phong toả hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hai học sinh bị ngã xuống kênh nước và tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h em Nguyễn Hoàng P. và em Trần Huỳnh P. (cùng SN 2005, cùng ngụ thị xã Bến Cát) cùng một học sinh khác rủ nhau ra khu vực kênh nước thuộc phường Thới Hoà, thị xã Bến Cát để câu cá.

Trong lúc vui chơi, Hoàng P. và Huỳnh P. không may trượt chân ngã xuống nước và bị cuốn mất tích. Thấy bạn ngộp nước, nam sinh còn lại không biết bơi nên chạy đi tìm người cứu giúp. Khi người lớn có mặt thì hai bé trai đã mất tích.

Nhận tin báo, lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh Bình Dương đã có mặt tại hiện trường lặn dọc theo tuyến kênh. Đến hơn 19h cùng ngày, lực lượng chức năng tìm được thi thể các nạn nhân.

Theo người dân, đoạn kênh trên vắng người qua lại nên khi xảy ra sự việc nên không ai kịp phát hiện ứng cứu.

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc.

Tác giả: Hà An

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP