Xã hội

Hà Tĩnh bắt nhốt 35 con bò thả rông trên quốc lộ

Trước việc nhiều vụ tai nạn xảy ra do trâu bò thả rông trên quốc lộ, Hà Tĩnh đã cử người bắt nhốt bò, lập biên bản chủ gia súc.

Ngày 3/11, ông Trần Việt Hùng – Phó chủ tịch UBND thị trấn Nghèn (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) cho biết, ba hôm nay, lực lượng chức năng đã bắt nhốt 35 con bò của nhiều hộ dân thả rông trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn thị trấn.

Theo ông Hùng, công an xã đã lập biên bản, mời chủ gia súc tới ký cam kết không được thả rông trâu bò trên quốc lộ. "Lần đầu nên chính quyền chỉ nhắc nhở, nếu tiếp tục tái phạm sẽ xử phạt hành chính", ông Hùng nói.

"Việc này là vi phạm an toàn giao thông. Tôi sẽ rút kinh nghiệm, cho người trông coi bò cẩn thận hơn", ông Thủy, người bị nhốt bò cho hay.

Bò thả rông đang được nhốt tại nhà xe của Ủy ban thị trấn Nghèn. Ảnh: Đức Hùng

Hiện số bò người dân chưa đến nhận lại được chính quyền địa phương nhốt ở khu vực nhà xe của thị trấn. Lãnh đạo thị trấn Nghèn nói, "địa phương không có điểm nhốt gia súc tập trung, khi bắt nhốt chờ xử lý, nếu trâu bò bị chết hay dịch bệnh sẽ rất phức tạp".

Theo thống kê, 10 tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh Hà Tĩnh xảy ra 65 vụ tai nạn liên quan trâu bò thả rông trên quốc lộ, khiến 3 người chết. Địa bàn xảy ra tai nạn gồm các huyện Nghi Xuân, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, huyện Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh, Hương Khê, Vũ Quang, Đức Thọ.

Tỉnh có công điện chỉ đạo các cấp giám sát, xử lý nghiêm cá nhân, hộ gia đình, tổ chức thả rông trâu bò trên đường bộ, đường sắt... Chủ tịch các huyện, thành phố, thị xã phải chịu trách nhiệm trước tỉnh nếu để xảy ra tình trạng trâu bò gây mất trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

Một con bò bị xe tải tông chết khi thả rông trên quốc lộ ở Hà Tĩnh. Ảnh: Đức Hùng

Theo điều 10 nghị định 46/2016, phạt tiền từ 60.000 đồng đến 80.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:

Điều khiển, dẫn dắt súc vật đi không đúng phần đường quy định, đi vào đường cấm, khu vực cấm, đi vào phần đường của xe cơ giới; để súc vật đi trên đường bộ không bảo đảm an toàn cho người và phương tiện đang tham gia giao thông…

Phạt tiền từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng khi dắt súc vật chạy theo khi đang điều khiển hoặc ngồi trên phương tiện giao thông đường bộ…

Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển, dẫn dắt súc vật, điều khiển xe súc vật kéo đi vào đường cao tốc trái quy định.

Tác giả: Đức Hùng

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP