Xã hội

Hà Nội treo cờ rủ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Sáng 26/9, Quảng trường Ba Đình diễn ra nghi thức kéo cờ rủ; nhiều công sở, nhà dân ở Hà Nội đã treo cờ gắn dải băng đen từ sớm.

5h45 ngày 26/9, Tiêu binh Đoàn 275, Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện nghi lễ treo băng tang lên lá Quốc kỳ tại quảng trường Ba Đình, trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Hà Nội.

Ba chiến sĩ thực hiện nghi thức trang trọng tại chân cột cờ. Nghi lễ treo băng tang được tiến hành song song với nghi thức chào cờ thường ngày.

Cờ rủ buộc dải băng đen, chiều rộng bằng 1/10 lá cờ, chiều dài tối thiểu bằng một nửa lá cờ.

Đúng 6h, lá Quốc kỳ có dải băng tang được kéo lên và treo trong hai ngày 26-27/9.

Lá cờ rủ được treo đến điểm 2/3 cột cờ thay vì treo cao như ngày thường.

Cùng lúc đó tại Phủ chủ tịch, cờ rủ Quốc tang cũng được treo.

Bộ Ngoại giao treo cờ rủ.

Bộ đội buộc băng đen cho lá cờ tại cột cờ Hà Nội.

Cờ rủ trên nóc Nhà hát lớn Hà Nội.

Một người đàn ông trên phố Hàng Bông buộc dải băng đen lên lá cờ đỏ sao vàng để treo trước cửa nhà.

Nhiều tuyến phố của Hà Nội treo cờ rủ.

Tác giả: Ngọc Thành

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP