Pháp luật

Hà Nội: Tạm giữ trưởng nhóm thiện nguyện lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Lợi dụng lòng tin của thành viên trong nhóm, trưởng nhóm thiện nguyện đã tìm cách lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 9/10, Công an quận Bắc Từ Liêm đang tạm giữ hình sự đối với Ngô Tiến Đại (SN 1988, trú tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vốn là trưởng một nhóm thiện nguyện toàn dân phượt nên Ngô Tiến Đại luôn chiếm được thiện cảm và lòng tin của nhiều người trong đó có chị Khuất Thu H. (trú tại quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội).

Theo đó, trong một lần đi phượt, chị H. có quen biết với Đại và được Đại giới thiệu mình đang tổ chức nhiều hoạt động giúp đỡ mọi người.

Thấy nhóm có đồng phục riêng, hoạt động khá chuyên nghiệp với nhiều kế hoạch cụ thể, lại mang nhiều ý nghĩa nên chị H. đã đề nghị Đại cho tham gia.

Đến 18h ngày 21/9, chị H. đến nhà Đại (tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm) để chờ Đại cùng đi họp nhóm thiện nguyện. Tại đây, khi chị H. đưa chìa khóa cho Đại để điều khiển xe chở mình đi họp thì đối tượng này đã nảy ra ý định chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, Đại nói với chị H. cho mượn xe để đứa em đi về quê lấy tiền giúp. Thấy chị H. có vẻ phân vân, Đại giả vờ rút điện thoại gọi cho ai đó với giọng gấp gáp rằng đang mượn xe mang đến.

Ngô Tiến Đại tại cơ quan điều tra.(Ảnh: Trường Văn).

Nhận thấy Đại có vẻ vội vàng, chị H. đã cho đối tượng mượn chiếc xe máy của mình. Sau đó, Đại điều khiển xe chở chị H. ra sân vận động Mỹ Đình để họp nhóm thiện nguyện.

Trên đường đi, Đại đã lấy đăng ký xe máy trong túi xách của chị H. treo ở trước xe. Đến nơi, Đại bảo chị H. đứng đợi và mang xe đi.

Cũng trong một lần họp nhóm thiện nguyện, chị H. thấy Đại không có điện thoại để liên lạc nên cho Đại mượn một chiếc iPhone 5 màu đen để sử dụng. Cho đến ngày 29/9, Đại không trả chị H. những tài sản trên nên chị đã tới cơ quan công an trình báo.

Tiếp nhận đơn trình báo của chị H., Công an phường Phú Diễn đã nhanh chóng vào cuộc để điều tra, làm rõ.

Tại cơ quan công an, Đại đã cúi đầu khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình.

Theo lời khai của Đại, sau khi có xe và đẩy đủ giấy tờ của chị H., Đại đã mang xe đến hiệu cầm đồ trên đường Hồ Tùng Mậu cầm cố lấy số tiền 8,5 triệu đồng. Còn chiếc điện thoại chị này đưa cho Đại sử dụng, Đại cũng mang đến cửa hàng cầm đồ để cầm cố 1 triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: K.Ngân

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP