Xã hội

Hà Nội không tổ chức phố đi bộ dịp Tết

Vào dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, TP Hà Nội không tổ chức phố đi bộ quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm. Tuy nhiên, phương tiện giao thông vẫn bị cấm hoạt động ở khu vực này vào đêm giao thừa.

Chiều 13/2, ông Đinh Hồng Phong - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, vào các ngày từ 16-18/2 (tức mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết), quận này không tổ chức phố đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận.

Hà Nội không tổ chức phố đi bộ dịp Tết Nguyên đán

Tuy nhiên vào đêm giao thừa (thứ Năm, ngày 15/2), quận Hoàn Kiếm vẫn tổ chức cấm phương tiện giao thông hoạt động quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm. Thời gian quận Hoàn Kiếm cấm đường từ 19h đêm 30 Tết đến 1h sáng ngày mùng 1 Tết.

Theo kế hoạch của TP Hà Nội, vào đêm giao thừa, khu vực này tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và bắn pháo hoa chào mừng năm mới Mậu Tuất 2018. “Việc cấm đường nhằm phục vục người dân tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật vào đêm giao thừa”, ông Phong nói.

Đến tối thứ Sáu (ngày 23/2, tức mùng 8 tháng Giêng), không gian đi bộ tiếp tục hoạt động phục vụ nhân dân du Xuân và dự các lễ hội đầu Năm mới.

Tác giả: Quang Phong

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP