Pháp luật

Giải cứu cô gái trẻ bị gã trai trói nghiến trong nhà nghỉ

Tưởng nhân viên nhà nghỉ gõ cửa, chị Lan mở cửa phòng, lập tức bị gã trai đang trong trạng thái không kiềm chế được tâm lý, khống chế rồi dùng dây điện trói nghiến.

CAQ Long Biên, Hà Nội đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng Trần Trọng Hiếu (SN 1982), trú tại xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội, về hành vi đe dọa, khống chế một cô gái trong nhà nghỉ, xảy ra tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên.

Đối tượng Hiếu nằm vật tại cơ quan chức năng trong trạng thái không tỉnh táo

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan Công an, khoảng 6g30 ngày 21-5, CAQ Long Biên nhận được tin báo tại nhà nghỉ H.L 2, thuộc phường Phúc Đồng, có 1 cô gái trẻ đang bị 1 đối tượng nam giới dùng dây trói vào thành cầu thang. Đối tượng lăm lăm dao và bình bọt chữa cháy, đe dọa ai vào sẽ hành hung “con tin”.

Trước tính chất nghiêm trọng của sự việc, chỉ huy CAQ Long Biên đã huy động đội Cảnh sát hình sự và đội Điều tra tổng hợp khẩn trương vào cuộc, phối hợp cùng Công an cơ sở triển khai các biện pháp giải cứu người phụ nữ, trấn áp đối tượng manh động.

Khi lực lượng Công an đến hiện trường, gã trai vẫn đang khống chế cô gái ở tầng 4 của nhà nghỉ H.L 2, lăm lăm bình bọt đe dọa sẽ đập con tin nếu ai xông vào. Trước đó, tên này đã phun gần hết bọt trong bình cứu hỏa.

Một mặt vận động, thuyết phục đối tượng không thực hiện hành vi manh động, các lực lượng CAQ Long Biên đã tính toán kế hoạch khống chế đối tượng sao cho đảm bảo tuyệt đối an toàn đối với cô gái trẻ vẫn đang bị khống chế. Sau chừng 30 phút thương thuyết, trong tích tắc đối tượng mất chú ý, các trinh sát đã áp sát, quật ngã, tước hung khí của tên này. Cô gái trẻ được đảm bảo an toàn.

Theo cơ quan Công an, danh tính đối tượng có hành vi manh động là Trần Trọng Hiếu (SN 1982, có 1 tiền sự đi cai nghiện bắt buộc, nhà ở xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội). Cô gái trẻ bị khống chế tên là Lan, trú ở quận Long Biên.

Tối 20-5, Hiếu đến thuê phòng ở nhà nghỉ H.L 2, và khoảng 6h ngày 21-5, anh ta gõ cửa phòng 402 nơi chị Lan thuê phòng. Vừa mở cửa, chị Lan bị Hiếu khống chế, trói vào thành cầu thang và đe dọa sẽ gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng.

Đại diện CAQ Long Biên cho biết, quá trình khống chế chị Lan cho đến khi bị đưa về cơ quan Công an, đối tượng Hiếu có biểu hiện bất thường về tâm lý. Vụ việc đang được CAQ Long Biên lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo An ninh Thủ đô

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP