Xã hội

Hà Nội đề xuất kỷ luật 2 cán bộ dùng bằng giả

Trong năm 2017, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội đã thẩm định 13 văn bằng của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp; đề xuất xử lý kỷ luật 2 cán bộ, đảng viên cơ sở sử dụng văn bằng giả.

Ngày 2/1/2018, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018.

Báo cáo tại hội nghị, ông Phan Chu Đức – Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội - cho biết, trong năm 2017, đơn vị này đã tham mưu, thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử 107 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; điều động, luân chuyển 42 người; bổ sung cấp ủy 53 người.

Ông Phan Chu Đức - Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội

Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội cũng đã tham mưu trình Thường trực Thành ủy tiếp nhận, tuyển dụng, xét tuyển công chức, ký hợp đồng lao động đối với 27 trường hợp thuộc diện biên chế khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; Thường trực Thành ủy phê duyệt 258 trường hợp cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý đi nước ngoài.

Kết quả đánh giá, phân loại 956 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý cho thấy, 846 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 97 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ, 7 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực, 6 cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ.

Năm 2017, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội cũng đã thẩm định 13 văn bằng của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp; xác minh và đề xuất xử lý kỷ luật 2 trường hợp cán bộ, đảng viên cơ sở sử dụng văn bằng giả…

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Sơn - Trưởng ban Tổ chức huyện Mỹ Đức dành nhiều thời gian đề cập đến vấn đề liên quan đến vụ việc xảy ra ở xã Đồng Tâm để minh chứng cho công tác cán bộ còn nhiều bất cập. Theo ông Sơn, một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thực sự quan tâm chỉ đạo, giải quyết những tồn đọng yếu kém qua nhiều năm để lại, đặc biệt là chưa làm tốt công tác quản lý sử dụng đất đai, trật tự xây dựng.

Ông Sơn cho biết, chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ đảng còn nhiều hạn chế, nặng về hình thức. Vấn đề bức xúc nổi cộm trong nhân dân ít được đề cập, không có biện pháp giải quyết ngay từ cơ sở, nảy sinh đơn tố cáo, khiếu nại vượt cấp.

“Điển hình là vụ việc xảy ra “điểm nóng” ở xã Đồng Tâm, nguyên nhân sâu xa là có nhiều sai phạm của chính quyền địa phương trong quản lý, sử dụng đất đai. Thêm vào đó là công tác quản lý đất đai của đơn vị quân đội chưa chặt chẽ, sự yếu kém của cấp ủy, chính quyền địa phương trong giải quyết vụ việc mặc dù đã được các cấp tập trung chỉ đạo, khắc phục giải quyết”, ông Nguyễn Văn Sơn nói.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội - Vũ Đức Bảo cho biết, công tác tổ chức cán bộ sẽ được thực hiện khẩn trương, xây dựng kế hoạch công tác trên tinh thần rõ việc, rõ địa chỉ và rõ thời gian.

Theo ông Bảo, ngành tổ chức không được phép làm tắt; phối hợp chặt chẽ với Ban Xây dựng Đảng thành phố để thực hiện nhiệm vụ đúng và trúng. Đặc biệt là siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong ngành, vấn đề lâu nay không được quan tâm đúng mức.

“Chúng ta bây giờ phải có ý thức phục vụ. Làm công tác tổ chức cán bộ, anh em thường hay làm theo hướng cửa quyền, thậm chí hách dịch, không tôn trọng những vấn đề phản ánh ở cơ sở dẫn đến những quyết định, tham mưu không chính xác, thiếu công tâm khách quan”, ông Bảo nói.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo cho biết, năm 2018, sẽ đưa ra những quy chế, quy định để thực sự làm trong sạch ngay trong chính bộ máy của ngành tổ chức, từ đó mới làm trong sạch bộ máy của thành phố.

Tác giả: Quang Phong

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP