Pháp luật

Giả khách massage, chém trọng thương nữ nhân viên

Ấm ức bực bội vì chị B. massage, thư giãn không đúng ý mình, Tuấn lên kế hoạch đánh, cướp tài sản...

CQĐT CATP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đang tạm giữ đối tượng Vũ Anh Tuấn (SN 1981, trú tại xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) về hành vi “Cướp tài sản”.

Theo điều tra, khoảng 20h ngày 5/10, Công an TP Phúc Yên nhận được tin báo về việc tại quán tẩm quất Lâm Tâm Như, địa chỉ tổ dân phố Xuân Mai 1, phường Phúc Thắng, TP Phúc Yên có 1 nam giới dùng dao bầu đâm, sau đó cướp tài sản của nhân viên nữ là D.T.B (SN 1983), trú tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Nhận được tin báo, Công an TP Phúc Yên đã huy động lực lượng tiến hành khám nghiệm hiện trường, rà soát đối tượng. Sau 12 giờ kể từ khi nhận được tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Phúc Yên đã truy bắt được đối tượng gây án là Vũ Anh Tuấn.

Đối tượng Tuấn tại cơ quan Công an


Tại cơ quan Công an, Vũ Anh Tuấn khai nhận, đã từng vào tẩm quất tại quán Lâm Tâm Như. Tuy nhiên, quá trình tẩm quất, Tuấn không hài lòng với thái độ phục vụ của nhân viên B., nên nuôi ý định trả thù nữ nhân viên này.

Khoảng 19h30 ngày 5/10, Tuấn mang theo 1 con dao bầu đến quán với mục đích gây thương tích cho nhân viên massage. Khi vào quán, Tuấn giả vờ là khách massage, đi lên tầng 2 rồi bất ngờ dùng dao bầu đâm chị B. Sau đó, Tuấn lục túi xách của nạn nhân lấy đi hơn 200 nghìn đồng và điện thoại rồi tẩu thoát.

Nạn nhân B. được người dân đưa đi cấp cứu và may mắn không nguy hiểm tính mạng.

Tác giả: Hiền Linh

Nguồn tin: anninhthudo.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP