Pháp luật

Giá đắt cho kẻ bán ma túy hộ bạn

Được một người phụ nữ quen ngoài xã hội nhờ bán ma túy hộ, Hoa vui vẻ nhận lời. Thế nhưng, khi chưa kịp “hành động”, công an đã ập vào bắt giữ quả tang cùng tang vật.

Ngày 31/10, TAND TP.Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Thị Hoa (SN 1976, ở phường Khương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội) ra xét xử về tội Mua bán trái phép chất ma túy theo điểm h, khoản 3, Điều 194, BLHS.

Bị cáo Nguyễn Thị Hoa trong giờ tuyên án.

Trước đó, vào năm 2009, Hoa bị TAND huyện Thanh Trì, Hà Nội tuyên phạt 3 năm 3 tháng tù về tội Lưu hành tiền giả (đã được xóa án tích).

Hồ sơ vụ án thể hiện, khoảng tháng 3/2016, qua quan hệ xã hội, Hoa quen một người phụ nữ tên Hằng (không rõ họ tên, địa chỉ cụ thể) và Hằng nhờ Hoa bán ma túy hộ mình trong thời gian Hằng đi Trung Quốc.

Khoảng tháng 11/2016, Hằng đến nhà giao cho Hoa 1 túi nilon màu đen, bên trong có 8 túi nilon nhỏ chứa tổng số 219,679g ma túy tổng hợp. Hoa cất vào két sắt trong phòng, chờ khách đến mua.

Khoảng 16h ngày 6/3/2017, Hoa đi bộ từ nhà ra khu vực cầu Lủ, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội và mua 1,452g heroin và 3,262g ma túy tổng hợp với giá 1,6 triệu đồng từ một người đàn ông không quen biết rồi mang về sử dụng và bán kiếm lời.

Tại nhà riêng của Hoa, lần lượt các bạn xã hội của đối tượng này là Vũ Thị Thanh Tươi và Phan Văn Thắng đến chơi và sử dụng ma túy.

Đến 21h ngày 6/3/2017, khi Hoa đang từ ngoài mua đồ ăn về thì bị Công an phường Định Công vào kiểm tra. Hoa tự giác lấy ma túy từ trong túi quần đang mặc ra và khai nhận số ma túy này Hoa mua để sử dụng và bán kiếm lời.

Qua khám xét, công an còn phát hiện trong két sắt để ở phòng Hoa có 5 túi nilon màu trắng chứa chất bột màu đỏ, 3 túi nilon chứa tinh thể màu trắng.

Cơ quan điều tra xác định, Tươi và Thắng không biết, không liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy của Nguyễn Thị Hoa nên đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với hai người này.

Đối với người phụ nữ tên Hằng, nhờ Hoa bán hộ số ma túy giấu trong két sắt và người đàn ông bán ma túy cho Hoa ngày 6/3/2017 ở khu vực Cầu Lủ, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, do Hoa không biết họ tên, địa chỉ, số điện thoại cụ thể nên cơ quan điều tra không có cơ sở điều tra làm rõ.

Xét thấy hành vi của Nguyễn Thị Hoa là rất nguy hiêm cho xã hội, cần thiết phải có hình phạt nghiêm khắc, tương xứng với mức độ, tính chất phạm tội của bị cáo. Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được từ vụ án, sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Hoa 17 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố.

Tác giả: Tư Viễn

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP