Pháp luật

Gái một con trốn chồng đi bán dâm

Dù có chồng, con nhỏ, Dung vẫn môi giới cho bạn bán dâm và tự mình 'chiều khách'.

Ngày 24/7, TAND Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Trần Thị Dung (21 tuổi) về tội Môi giới bán dâm.

Theo bản án, cuối năm 2016, dù có chồng và một con, Dung vẫn thường xuyên bán dâm. Một ngày đầu tháng 12/2016, Dung hẹn ăn trưa với khách để thoả thuận giá cả. Thấy khách có bạn đi cùng, Dung gợi ý rủ thêm người tới để "phục vụ".

Dung được khách thưởng thêm một triệu đồng và thanh toán luôn 2 triệu đồng "phí vui vẻ" cho bạn. Riêng tiền "phục vụ" của Dung, người này nói sẽ thanh toán hậu hĩnh sau. Tối hôm đó, hai cặp mua bán dâm bị cảnh sát bắt quả tang tại nhà nghỉ ở huyện Hoài Đức. Dung bị phạt 6 tháng tù.

Tại phiên phúc thẩm hôm nay, TAND Hà Nội cho rằng Dung có căn cứ để giảm nhẹ hình phạt do thành khẩn khai báo, lại đang mang thai. Tòa chấp nhận kháng cáo, chuyển hình phạt tù giam đã tuyên với Dung thành tù treo.

Tác giả: B.Hà

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP