Pháp luật

Gã đàn ông nổ súng, sát hại tình nhân của vợ lãnh 25 năm tù

Ngày 22/1, TAND tỉnh Khánh Hòa xét xử sở thẩm, tuyên bị cáo Huỳnh Út Việt (SN 1984, trú huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) 20 năm tù tội “giết người" và 5 năm tội “chế tạo, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Bị cáo Huỳnh Út Việt tại tòa

Theo đó, tổng hình phạt mà Huỳnh Út Việt phải lãnh là 25 năm tù. Nạn nhân trong vụ án này là anh Nguyễn V. T. (31 tuổi, trú xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa)

Trước đó, vào sáng 24/6/2017, sau khi gây án ở ngã tư đèn giao thông, Việt bỏ trốn về nhà rồi đến công an xã Hàm Chính (huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Việt đã có vợ và 3 con nhỏ. Trước khi xảy ra vụ án, vợ Việt đã bỏ nhà, chồng con đến huyện Diên Khánh sống. Nhiều lần Việt liên lạc, hàn gắn tình cảm nhưng vợ Việt từ chối, không chịu về nhà.

Sau khi dò la tin tức, Việt cho rằng vợ mình đang ở cùng một người đàn ông ở huyện Diên Khánh, Khánh Hòa.

Sáng 24/6/2017, Việt cầm 2 khẩu súng ngắn tự chế đi xe máy từ huyện Hàm Thuận Bắc ra Diên Khánh. Đến 6h cùng ngày, Việt theo dõi và bám theo anh T. Khi thấy anh này dừng chờ đèn đỏ ở thị trấn Diên Khánh (huyện Diên Khánh) thì Việt áp sát, nổ súng bắn thẳng vào đầu khiến nạn nhân tử vong.

Vụ án xảy ra lúc sáng sớm giữa phố đã gây xôn xao dư luận.

Tác giả: Viết Hảo

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP